Tái xuất gió Ô Quy Hồ, nguy cơ cháy rừng tại Tây Bắc

Theo các chuyên gia khí tượng, thường vào khoảng tháng 2 và 3 hàng năm, loại gió Ô Quy Hồ xuất hiện và phát triển mạnh tại các tỉnh ở miền Tây Bắc nước ta.

Đây là loại gió rất mạnh và khô nóng, hình thành do các áp thấp nóng ở phía Tây Bắc lục địa châu Á khuếch tán về phía Đông, ảnh hưởng tới các tỉnh ở phía Tây đèo Ô Quy Hồ (Sa Pa - Lào Cai).

Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Lào Cai ngày 4-3 thông tin, áp thấp nóng từ Vân Nam (Trung Quốc) đã tràn xuống khu vực Tây Bắc bộ khiến nhiệt độ ở Lào Cai tăng vọt thêm 18 độ C, gây ra loại hình gió Ô Quy Hồ từ ngày 3-3 đến nay, khiến độ ẩm không khí giảm dưới 60%.

Cháy rừng tại xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên (Sơn La) cuối tháng 2, thiêu rụi gần 50ha rừng

Dự báo gió Ô Quy Hồ gia tăng trong 3 ngày tới, độ ẩm không khí ở Tây Bắc bộ (Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên) còn 30-35%, đẩy nguy cơ cháy rừng tại Sa Pa (dãy Hoàng Liên Sơn) lên cấp 4-5 (nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm).

Mới đây, cuối tháng 2-2024, gió Ô Quy Hồ xuất hiện đã gây hàng loạt đợt cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) và một số cánh rừng tại huyện Bát Xát (Lào Cai), huyện Bắc Yên (Sơn La) - tổng diện tích rừng bị cháy hơn 100ha.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tai-xuat-gio-o-quy-ho-nguy-co-chay-rung-tai-tay-bac-post729226.html