Taliban áp sát cửa ngõ thủ đô của Afghanistan

Sau khi chiếm được hai thành phố quan trọng là Mazar-i-Sharif và Jalalabad, lực lượng Taliban đã áp sát thủ đô Kabul của Afghanistan. Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan khẳng định thủ đô Kabul vẫn an toàn và cuộc đàm phán về chuyển giao quyền lực cho một chính phủ chuyển tiếp đang diễn ra.

Chiều 15-8 (theo giờ Việt Nam), Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul từ mọi ngả. Đáp lại, Văn phòng Tổng thống Afghanistan khẳng định mặc dù một vài nơi quanh thủ đô Kabul có nghe thấy tiếng súng nổ, song lực lượng an ninh cùng các đối tác quốc tế vẫn kiểm soát và bảo đảm an ninh cho thủ đô Kabul. “Đừng hoảng loạn! Kabul vẫn an toàn”, Chánh văn phòng Phủ tổng thống Afghanistan Matin Bek tuyên bố trên mạng xã hội Twitter.

Một điểm kiểm soát an ninh ở thủ đô Kabul.Ảnh: EPA

Cũng trên Twitter, người phát ngôn của Taliban cho biết, hiện các tay súng thuộc lực lượng này đã gần hoàn tất chiến dịch quân sự nhằm chiếm toàn bộ Afghanistan và hiện đang ở ngoại ô Kabul. Tuy nhiên, thủ lĩnh của Taliban ở Doha (Qatar) cho biết, Taliban đã ra lệnh cho các tay súng dừng ở cửa ngõ của Kabul và kiềm chế gây ra bạo lực tại thủ đô. Taliban cũng tuyên bố không có ý định trả thù bất cứ ai, đồng thời kêu gọi người dân Afghanistan ở lại trong nước, không nên rời bỏ quê hương do lo sợ.

Theo Sputnik, trong ngày 15-8, Taliban đến Phủ tổng thống Afghanistan để đàm phán với chính quyền Afghanistan. Tương tự, hãng thông tấn Khaama Press cho biết, hiện các cuộc đàm phán về chuyển giao quyền lực đang được tiến hành tại Phủ tổng thống ở Kabul. Mặc dù vậy, đến chiều cùng ngày vẫn chưa có sự xác nhận chính thức về cuộc đàm phán này.

AFP dẫn lời Quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Mirzakwal cho biết sẽ có sự chuyển giao quyền lực “một cách hòa bình" cho một chính phủ chuyển tiếp ở Afghanistan. "Người dân Afghanistan không nên lo lắng... Sẽ không có cuộc tấn công vào thành phố và sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình cho chính phủ chuyển tiếp", ông Mirzakwal nêu rõ trong bài phát biểu được ghi âm.

Trước đó, rạng sáng 15-8, hãng tin AFP cho biết, các tay súng Taliban đã chiếm được Mazar-i-Sharif, thành phố quan trọng cuối cùng của chính phủ ở miền bắc. Theo lời một quan chức địa phương, Taliban đã giành quyền kiểm soát Mazar-i-Sharif mà không có giao tranh nổ ra. Toàn bộ lực lượng an ninh của Afghanistan cũng đã rời khỏi thành phố này.

Không lâu sau khi Mazar-i-Sharif thất thủ, giới chức Afghanistan tiếp tục thông báo lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát Jalalabad-một trong những thành phố cuối cùng ngoài thủ đô Kabul còn nằm trong tay Chính phủ Afghanistan-mà không cần giao tranh. Các nguồn tin an ninh phương Tây cũng xác nhận thành phố Jalalabad đã rơi vào tay Taliban.

Trong bối cảnh lực lượng Taliban đã ở cửa ngõ thủ đô Kabul, Mỹ và nhiều nước đang khẩn trương rút nhân viên ngoại giao về nước. Ngày 15-8, hai quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Washington đã bắt đầu sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thông báo Mỹ sẽ triển khai 5.000 binh sĩ tới Afghanistan để hỗ trợ công tác sơ tán. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng dựa trên những khuyến cáo của đội ngũ tình báo, quân sự và ngoại giao, ông đã ủy quyền triển khai khoảng 5.000 binh sĩ nhằm bảo đảm sơ tán các nhân viên của Mỹ, các nước đồng minh và người Afghanistan hợp tác với Mỹ một cách an toàn, có trật tự. Bên cạnh đó, ông Biden cảnh báo Washington sẽ có phản ứng quân sự "mạnh mẽ và ngay lập tức" trước bất kỳ hành động nào của Taliban gây nguy hiểm cho người Mỹ.

Theo đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov, Moscow đang thảo luận với các quốc gia khác để tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình hiện nay ở Afghanistan.

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/taliban-ap-sat-cua-ngo-thu-do-cua-afghanistan-668501