Taliban cảnh báo Mỹ

Taliban cảnh báo về một hậu quả tác động tới toàn thế giới nếu như Mỹ và các nước khác tiếp tục không công nhận chính phủ do lực lượng này lập ra ở Afghanistan.

"Thông điệp của chúng tôi gửi tới nước Mỹ là nếu tiếp tục không công nhận chính phủ Taliban, vấn đề của Afghanistan sẽ tiếp diễn. Đây là vấn đề của khu vực và có thể biến thành vấn đề cho cả thế giới", người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói hôm 30/10, theo Reuters.

Ông Mujahid cho biết lý do cuộc chiến giữa Taliban và Mỹ nổ ra năm 2001 là bởi hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

"Những nguyên nhân từng gây ra cuộc chiến ấy đáng lẽ có thể được giải quyết thông qua đàm phán, hoặc thông qua các nhượng bộ chính trị", ông Mujahid nói.

Việc chính phủ Taliban được cộng đồng quốc tế công nhận cũng là quyền của người Afghanistan, ông Mujahid bổ sung.

Đến nay, chưa quốc gia nào chính thức công nhận chính phủ do Taliban thành lập ở Afghanistan, sau khi lực lượng này chiếm quyền kiểm soát đất nước hồi giữa tháng 8.

Tài sản của chính quyền Afghanistan cùng tiền tài trợ dành cho nước này ở khắp nơi trên thế giới, trị giá hàng tỷ USD, cũng đang bị đóng băng, trong bối cảnh Afghanistan đối mặt khủng hoảng kinh tế, nhân đạo trầm trọng.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid. Ảnh: AP.

Dù chưa quốc gia nào chính thức công nhận chính phủ Taliban, quan chức cấp cao một số nước gặp gỡ giới lãnh đạo Taliban ở Kabul cũng như tại nước ngoài. Trong số này có Turkmenistan, Pakistan và Trung Quốc.

Hôm 30/10, Ngoại trưởng Turkmenistan Rasit Meredow tới thăm Kabul để thảo luận với lãnh đạo Taliban về việc thực hiện dự án đường ống dẫn dầu đi xuyên qua các nước Turkmenistan - Afghanistan - Pakistan - Ấn Độ.

Đầu tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị làm việc với quan chức Taliban ở Qatar. Taliban cho biết Trung Quốc đã cam kết tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông cũng như mở cửa thị trường xuất khẩu cho hàng hóa từ Afghanistan.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/taliban-canh-bao-my-post1274264.html