Taliban chiếm cửa ngõ vào thủ đô Kabul

Bất chấp lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, lực lượng Taliban đã mở đợt tấn công mới và chiếm giữ được vị trí trọng yếu, cửa ngõ vào thủ đô Kabul của Afghanistan.

Lực lượng an ninh tập trung gần một địa điểm bị Taliban tấn công ở quận Sayeed Abad, tỉnh Wardak, Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng an ninh tập trung gần một địa điểm bị Taliban tấn công ở quận Sayeed Abad, tỉnh Wardak, Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Afghanistan xác nhận lực lượng Taliban ngày 11-5 đã chiếm được H.Nerkh, tỉnh Wardak, ngay bên ngoài thủ đô Kabul, buộc lực lượng chính phủ phải rút lui “chiến thuật” sau các cuộc đọ súng dữ dội. Thủ đô Kabul ở trong tình trạng báo động cao kể từ khi Mỹ tháng trước công bố kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan vào ngày 11-9.

Trong phản ứng mới nhất, Trung Quốc cho rằng, quân đội nước ngoài nên rút khỏi Afghanistan một cách trật tự và có trách nhiệm để ngăn ngừa mọi hành động nóng vội, có thể tác động bất lợi và can thiệp nghiêm trọng vào tiến trình hòa bình, hòa giải ở Afghanistan. Bắc Kinh cũng đưa ra lập trường 3 điểm, gồm (1) tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan trước hết nên thực thi nguyên tắc “do Afghanistan dẫn đầu và thuộc về Afghanistan”; (2) thực hiện những sự dàn xếp chính trị cho tất cả các nhóm sắc tộc thiểu số và các bên liên quan; (3) tự tạo ra cơ cấu quản trị quốc gia phù hợp với những điều kiện và nhu cầu phát triển của đất nước.

Theo thỏa thuận mà Mỹ đã ký với Taliban, Washington sẽ rút toàn bộ quân về nước, đổi lại Taliban chấm dứt bạo lực, đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan để tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài cho quốc gia Nam Á này. Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lùi thời gian rút quân đến ngày 11-9 thay vì 1-5 như cam kết của chính quyền tiền nhiệm. Trong khi đó, không có dấu hiệu cho thấy Taliban chấm dứt bạo lực, còn các cuộc đàm phán giữa lực lượng này và chính quyền Kabul vẫn giậm chân tại chỗ.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202105/taliban-chiem-cua-ngo-vao-thu-do-kabul-3056515/