Taliban chiếm thủ phủ, giết quan chức cấp cao giữa lúc Mỹ gấp rút rời khỏi Afghanistan

Taliban chiếm thủ phủ của tỉnh Nimroz và giết hại quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan giữa lúc quân đội Mỹ gấp rút rời khỏi quốc gia này.

Hôm 6/8, các tay súng Taliban đã chiếm thủ phủ của một tỉnh ở Afghanistan và sát hại một quan chức cấp cao phụ trách truyền thông của chính phủ Afghanistan tại thủ đô Kabul.

Giữa lúc quân đội Mỹ và binh sĩ nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan, tình hình an ninh ở quốc gia này đang ngày càng xấu đi do Taliban liên tiếp triển khai tấn công nhằm giành thêm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ.

Taliban hoành hành tấn công giữa lúc quân đội Mỹ và nước ngoài gấp rút rời khỏi Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Taliban hoành hành tấn công giữa lúc quân đội Mỹ và nước ngoài gấp rút rời khỏi Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát ở tỉnh Nimroz của Afghanistan cho biết, thủ phủ Zaranj đã rơi vào tay các tay súng Hồi giáo cựa đoan do thiếu quân tăng cường từ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn.

Chia sẻ trên Twitter, phát ngôn viên của lực lượng Taliban tuyên bố nhóm này “đã hoàn toàn giải phóng” tỉnh Nimroz và đã nắm quyền kiểm soát tòa nhà Thống đốc, các trụ sở cảnh sát và các tòa nhà chính quyền.

Ngay sau đó, một Tướng chỉ huy quân đội Afghanistan cho hay không quân Afghanistan đã cho tiến hành không kích và tiêu diệt được một quan chức hàng đầu của Taliban ở tỉnh Nimroz cùng với 14 phụ tá.

Zaranj trở thành thủ phủ đầu tiên rơi vào tay Taliban kể từ khi Mỹ đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 2/2020.

Một chỉ huy giấu tên của Taliban nhấn mạnh, Zaranj hiện nắm giữ vai trò chiến lược quan trọng vì nằm gần với biên giới Iran.

Còn tại Kabul, các tay súng Taliban đã sát hại ông Dawa Khan Menapal, người đứng đầu Trung tâm Thông tin và Truyền thông của chính phủ Afghanistan. Đây là vụ giết hại mới nhất được Taliban tiến hành nhằm làm suy yếu chính phủ bầu cử dân chủ của Tổng thống Ashraf Ghani.

Trong những tháng gần đây, Taliban đã chiếm hàng chục quận và đường biên giới, đồng thời gây áp lực đối với thủ phủ của một số tỉnh như Herat ở phía tây và Kandahar ở phía nam, giữa lúc các lực lượng quân sự nước ngoài nhanh chóng rút quân về nước.

Quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ Jeffrey DeLaurentis đã lên tiếng hối thúc Taliban dừng tấn công, theo đuổi giải pháp hòa bình và bảo vệ người dân cũng như cơ sở hạ tầng ở Afghanistan.

Hoạt động rút quân của Mỹ và NATO khỏi Afghanistan được cho sẽ hoàn thành vào cuối tháng Tám này. Đáng nói, hôm 2/7, quân đội Mỹ đã chính thức rút khỏi căn cứ quân sự lớn nhất ở Afghanistan là căn cứ không quân Bagram, một biểu tượng chấm dứt cho quá trình tham chiến suốt 20 năm qua.

Khoảng 2.400 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Tình hình an ninh bất ổn gia tăng do các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân sự của chính phủ Afghanistan với những tay súng Taliban khiến Văn phòng Phát triển, Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCDO) của Anh hôm 6/8 kêu gọi tất cả công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Afghanistan.

“FCDO khuyến cáo không di chuyển tới Afghanistan. Toàn bộ công dân Anh đang ở Afghanistan được khuyên dùng các phương tiện thương mại để rời đi. Nếu bạn đang ở Afghanistan, bạn được khuyên nên dùng các phương tiện thương mại để rời đi ngay lập tức do tình hình an ninh ngày càng xấu hơn”, FCDO tuyên bố.

Ngoài ra, FCDO nhấn mạnh công dân Anh nên liên lạc với phía đại sứ quán để xác nhận về kế hoạch rời khỏi Afghanistan.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/taliban-hoanh-hanh-tan-cong-giua-luc-my-gap-rut-roi-khoi-afghanistan-292518.html