Taliban chọc thủng sức mạnh Mỹ

Mỹ từng nói dối về lực lượng tại Afghanistan, bị cáo buộc đã cường điều khả năng kiềm chế lực lượng Taliban trong khi đổ lỗi cho Nga.

Taliban coi thường Mỹ

Taliban đang chứng tỏ tầm hoạt động rộng lớn và ảnh hưởng gia tăng ở Afghanistan bất chấp những tuyên bố của Mỹ rằng đã kiềm chế được lực lượng này.

Vị thế của Taliban không chỉ thể hiện qua các vụ tấn công mà còn qua thái độ “kẻ cả” của lực lượng này khi hồi cuối tháng 4 vừa qua bác bỏ đề xuất đối thoại từ phía Chính phủ Afghanistan. Taliban coi đề nghị này là nỗ lực nhằm "lừa gạt và mang tính âm mưu", đồng thời tuyên bố phát động cuộc tấn công mùa Xuân mới.

Hồi cuối tháng 4, Taliban cho hay đợt tấn công mới "một phần là để đáp trả chiến lược mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố hồi tháng 8 năm ngoái, dọn đường cho việc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ nước ngoài ở Afghansitan".

Một đoàn xe của NATO bị Taliban tấn công ngay tại thủ đô Kabul của Afghanistan

Taliban khẳng định "Chiến dịch Al-Khandaq" được triển khai trên cả nước từ ngày 25/4. Theo đó, lực lượng này tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Afghanistan và nước ngoài, trong đó "những kẻ xâm lược Mỹ và cơ quan tình báo của chúng" là mục tiêu hàng đầu.

Tuyên bố của Taliban nêu rõ: "Cả mặt đất và không phận của chúng ta đều nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng chiếm đóng nước ngoài và các địa điểm tín ngưỡng linh thiêng của chúng ta cũng như những người dân không được bảo vệ đang bị nhắm tới bừa bãi”.

Theo Taliban, sự tồn tại của các căn cứ Mỹ vốn được thiết lập theo Hiệp định Chiến lược giữa quân Mỹ “xâm lược” và chính quyền tại Kabul là những lý do mà Mỹ lợi dụng để phá hoại tất cả cơ hội hòa bình và đóng vai trò then chốt và quyết định trong việc tăng cường và kéo dài cuộc chiến đang diễn ra ở Afghanistan.

Taliban hối thúc người dân tránh xa khỏi những sự kiện tụ tập liên quan đến chính quyền, các đoàn xe và trung tâm quân sự - những mục tiêu chính đáng theo tuyên bố của Taliban, đồng thời cảnh báo người dân không ủng hộ chính quyền.

Taliban chỉ trích sáng kiến của Chính phủ Afghanistan đưa ra hôm 28/2, trong đó Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đề xuất hòa đàm "không có điều kiện tiên quyết" cùng với việc thừa nhận về mặt chính trị, cấp hộ chiếu, bố trí chỗ ở cho gia đình những người thuộc phong trào này và thả tù nhân.

Đây là đề xuất tham vọng nhất cho đến nay của Chính phủ Afghanistan dành cho Taliban. Tuy nhiên, Taliban coi những nỗ lực này của Chính phủ Afghanistan "chẳng là gì ngoài một âm mưu do những kẻ chiếm đóng nước ngoài dàn dựng để làm suy yếu, tiêu tan và cuối cùng là bình định sự kháng cự hợp pháp hiện nay của người Afghanistan".

Một binh sĩ thuộc Quân đội Afghanistan được nước ngoài hậu thuẫn bắn pháo trong chiến dịch chống Taliban tại tỉnh Farah

Phong trào này cũng cáo buộc Washington "không có ý định nghiêm túc hay chân thành trong việc chấm dứt chiến tranh".

Đánh giá về tình hình Afghanistan, trang phân tích Á-Âu cho rằng, Mỹ đã nhiều lần cường điệu hóa rằng họ đã kiềm chế được lực lượng Taliban ở Afghanistan. Những lời lẽ này có vẻ khá ngây ngô trong bối cảnh những thành công về mặt quân sự của Taliban đang khiến chính phủ yếu kém của Afghanistan vô cùng lo lắng.

Chọc thủng sức mạnh Mỹ

Ngày 16/5 vừa qua, với sự trợ giúp của Mỹ, lực lượng an ninh Afghanistan đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn do Taliban phát động ở tỉnh Farah của nước này. Việc Taliban vẫn tìm cách chọc thủng hành lang an ninh cho thấy sức mạnh và quyết tâm của lực lượng này.

Các vụ tấn công liên tiếp khiến hàng chục nhân viên an ninh chính phủ Afghanistan thiệt mạng và lời tuyên chiến đầy thách thức là bằng chứng cho thấy Taliban đang hồi sinh bất chấp sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Có một khoảng thời gian trong năm 2011, khi ảnh hưởng của al-Qaeda bị giảm sút sau cái chết của thủ lĩnh Osama bin Laden và việc những lãnh đạo chủ chốt hàng đầu của tổ chức này như Sheikh Said Al Masri hay Atiyah Abd-al-Rahman bị vô hiệu hóa, Taliban đã bị suy yếu về mặt quân sự tại Afghanistan.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/taliban-choc-thung-suc-manh-my-3358703/