Taliban đòi Mỹ trả lại 3,5 tỷ USD

Chính quyền Taliban hôm 22/2 kêu gọi Washington trả lại 3,5 tỷ USD thuộc về Ngân hàng Trung ương Afghanistan sau một phán quyết của một thẩm phán ở New York.

 Chính quyền Taliban hôm 22/2 đã đòi Mỹ trả lại 3,5 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Taliban hôm 22/2 đã đòi Mỹ trả lại 3,5 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Thẩm phán liên bang George Daniels của quận phía Nam New York hôm 22/2 ra phán quyết rằng gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9/2001 không thể sở hữu số tiền này, AFP đưa tin.

Ngoài ra, theo ông Daniels, các tòa án liên bang cũng không có thẩm quyền thu giữ khoản tiền từ Ngân hàng Trung ương của Afghanistan.

Ông Daniels cho biết ông bị "hạn chế theo hiến pháp" trong việc trao tài sản cho gia đình các nạn nhân thắng kiện. Theo ông, việc Mỹ trao khối tài sản này cho gia đình các nạn nhân sẽ đồng nghĩa với việc công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan, Reuters đưa tin.

"Taliban - không phải Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan trước đây hay người dân Afghanistan - phải trả giá cho trách nhiệm pháp lý của Taliban trong vụ tấn công 11/9/2001”, ông Daniels cho biết.

Mỹ đã kiểm soát khối tài sản trên ngay sau khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021. Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định số tiền này có thể được trao cho gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 11/9/2001.

Nhiều năm trước, một nhóm gia đình các nạn nhân đã kiện Taliban và thắng kiện. Theo phán quyết, họ được hưởng bồi thường từ số tiền 3,5 tỷ USD.

Theo vị thẩm phán, cả Taliban và bên thắng kiện theo phán quyết đều không được phép xâm phạm kho bạc của nhà nước Afghanistan để thanh toán khoản nợ của Taliban.

Chính quyền Taliban hoan nghênh phán quyết trên của tòa án. "Những tài sản này thuộc về Afghanistan. Không có lý do gì để đóng băng hoặc không trả lại chúng cho người dân Afghanistan", Bilal Karimi, Phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban, nói.

"Chúng phải được trả lại mà không có bất kỳ điều khoản và điều kiện nào”, ông nói thêm.

Cho đến nay, vẫn chưa có quốc gia nào công nhận chính phủ Taliban, bao gồm cả Mỹ.

Phán quyết của thẩm phán Daniels đã giáng một đòn mạnh vào gia đình các nạn nhân của vụ 11/9/2001, cũng như các công ty bảo hiểm đã thanh toán bồi thường cho vụ việc.

Hơn 2.900 người đã thiệt mạng khi 4 chiếc máy bay bị không tặc đâm vào tòa tháp đôi ở New York, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/taliban-doi-my-tra-lai-3-5-ty-usd-post1405933.html