Taliban liên tục đánh bom liều chết trước bầu cử Afghanistan

Những kẻ đánh bom liều chết thuộc tổ chức Taliban đã giết chết 48 người trong hai vụ đánh bom tại Afghanistan hôm 17.9, trong đó một vụ xảy ra gần nơi cổ động bầu cử cho tổng thống Ashraf Ghani.

Ngày 17.9, ít nhất 24 người thiệt mạng sau vụ đánh bom tại Afghanistan nhắm vào địa điểm tổ chức vận động tranh cử của đương kim Tổng thống Ashraf Ghani tại thành phố Charikar, tỉnh Parwan. Vụ việc còn khiến 42 người khác bị thương nhưng ông Ashraf Ghani may mắn không hề hần gì.

Cùng ngày, một vụ đánh bom liều chết khác với cách thức tương tự đã xảy ra tại thủ đô Kabul, gần Đại sứ quán Mỹ. Vụ việc đã khiến 22 người chết và 38 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm cả hai vụ tấn công. Tổng thống Afghanistan gọi nhóm này là “kẻ thù hèn nhát” vì nhắm vào dân thường. Trong khi đó, Pakistan - nước bị cáo buộc hỗ trợ Taliban, cũng lên án các vụ đánh bom.

Chính phủ Afghanistan lo ngại các điểm bỏ phiếu và các cuộc vận động tranh cử sẽ trở thành mục tiêu tấn công trước và trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28.9 tới vì trước đó, Taliban đã tuyên bố rằng nhóm này sẽ phá hoại cuộc bầu cử theo cách tàn bạo nhất.

Trúc Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://video.thanhnien.vn/the-gioi/taliban-lien-tuc-danh-bom-lieu-chet-truoc-bau-cu-afghanistan-141153.html