Taliban sa thải gần 3.000 thành viên

Một quan chức hôm 15/1 cho biết Taliban đã loại bỏ gần 3.000 thành viên ra khỏi tổ chức này sau khi nhận báo cáo về việc họ vi phạm các quy định và bôi xấu tên tuổi của lực lượng.

Sau khi giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021, Taliban hứa hẹn sẽ điều hành đất nước một cách "mềm mỏng hơn" so với những năm 1996-2001. Họ đã thành lập một ủy ban để xác định xem các thành viên có làm trái các quy định của chính quyền mới hay không, AFP đưa tin.

Cho đến nay, Taliban đã sa thải khoảng 2.840 thành viên do vi phạm các quy định này.

"Họ bôi xấu Tiểu vương quốc Hồi giáo (cách Taliban gọi Afghanistan). Chúng tôi đã loại bỏ họ trong quá trình kiểm tra để xây dựng lực lượng quân đội và cảnh sát trong sạch trong tương lai", người đứng đầu ủy ban Latifullah Hakimi thuộc Bộ Quốc phòng Taliban nói với AFP.

"Họ dính líu đến tham nhũng, ma túy và xâm phạm đời tư của người dân. Một số người còn có liên hệ với Daesh", ông Hakimi nói, sử dụng từ viết tắt để chỉ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong tiếng Arab.

 Nhiều thành viên vi phạm quy định đã bị Taliban thẳng tay loại bỏ ra khỏi lực lượng này. Ảnh: AP.

Nhiều thành viên vi phạm quy định đã bị Taliban thẳng tay loại bỏ ra khỏi lực lượng này. Ảnh: AP.

Nhiều chiến binh Taliban bị các nhóm nhân quyền cáo buộc giết những người từng làm trong lực lượng an ninh, bất chấp lệnh ân xá từ lãnh đạo tối cao của phong trào, Hibatullah Akhundzada.

Nhóm thánh chiến nổi lên như một thách thức an ninh lớn đối với chính quyền Hồi giáo theo đường lối cứng rắn. Họ thường nhắm vào các quan chức trong nhiều vụ tấn công bằng súng và bom ở Kabul cũng như những thành phố khác.

Ông Hakimi cho biết những thành viên bị sa thải đến từ 14 tỉnh của Afghanistan và quy trình sàng lọc này sẽ tiếp tục ở các tỉnh khác.

Kể từ khi nắm quyền, chính quyền Taliban đã hạn chế các quyền tự do của người Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ.

Phần lớn phụ nữ làm việc trong khu vực công đã không được quay trở lại nơi làm việc, trong khi nhiều trường trung học chưa mở cửa với nữ sinh. Nữ giới cũng không được phép đi đường dài nếu như không có người thân là nam giới đi cùng.

Lính Taliban mang theo súng đi đạp vịt ở công viên Các chiến binh Taliban được bắt gặp khi thư giãn trên một hồ nước tại Công viên Quốc gia Band-e Amir ở tỉnh Bamiyan, miền Trung Afghanistan.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/taliban-sa-thai-gan-3000-thanh-vien-post1289998.html