Taliban tấn công thánh đường, bắt 1.500 con tin

Nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết các tay súng Taliban ngày 28/5 đã tấn công hai thánh đường Hồi giáo ở Pakistan và bắt giữ khoảng 1.500 tín đồ đang cầu nguyện trong hai nhà thờ này làm con tin.

Đài truyền hình Geo của Pakistan cho biết các tay súng đã ném lựu đạn và bắn vào những tín đồ trong hai thánh Hồi giáo dòng Ahmadi ở khu vực Garhi Shahu và thị trấn Model tại thành phố Lahore, thủ phủ của tỉnh Punjab đông dân nhất Pakistan. Lực lượng an ninh Pakistan ngay lập tức đã bao vây khu vực xung quanh hai thánh đường. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố Lahore, chiến dịch giải cứu con tin tại thánh đường ở thị trấn Model đã kết thúc sau khi lực lượng an ninh tiêu diệt năm trong số bảy tên khủng bố. Tại nhà thờ này, ít nhất 10 tín đồ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Mặc dù chính quyền địa phương cho biết chưa nhận được báo cáo về thiệt hại tại nhà thờ ở Garhi Shahu nhưng một số nguồn tin nước ngoài cho rằng ít nhất 56 người thiệt mạng và 41 người bị thương trong hai vụ tấn công này. Nhóm vũ trang cực đoan Tehreek-e-Taliban và chi nhánh tổ chức khủng bố al-Qaeda Jihad tại ở tỉnh Punjab cùng tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong một diễn biến khác cùng ngày, hơn 40 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của lực lượng quân đội Mỹ nhằm vào các khu vực bộ lạc ở Pakistan. Kênh truyền hình tư nhân TV cho biết ít nhất 10 phiến quân thiệt mạng và năm tay súng khác bị thương khi máy bay được cho là của quân đội Mỹ bắn tên lửa vào khu vực Barmal thuộc tỉnh Waziristan. Đây là khu vực giáp với biên giới Afghanistan và là căn cứ của các lãnh đạo tổ chức khủng bố Tehrek-e-Taliban ở Pakistan. Một vụ không kích khác nhằm vào căn cứ của phiến quân tại tỉnh Orakzai cũng khiến hơn 30 phiến quân thiệt mạng và nhiều phiến quân khác bị thương./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/taliban-tan-cong-thanh-duong-bat-1500-con-tin/20105/46904.vnplus