Taliban xả súng chỉ thiên ăn mừng, 'vô tình' khiến gần 80 người thương vong

Hãng tin Al Jazeera ngày 4-9 cho biết, ít nhất 17 người chết và 47 người khác ở thủ đô Kabul đã bị thương khi các tay súng Taliban bắn chỉ thiên như pháo hoa để ăn mừng khi tuyên bố đã kiểm soát được thành trì phản kháng Panjshir. Tại Nangarhar, một tỉnh khác gần Kabul, ít nhất 14 người cũng bị thương.

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Theo nguồn tin, hàng loạt tiếng súng vang lên trên khắp Kabul vào đêm 3-9 (giờ địa phương), tạo ra cơn mưa đạn kinh hoàng. Nhiều đoạn clip ghi lại sự việc đã được chia sẻ trên mạng xã hội, với nhiều người cho rằng Taliban đang xả súng ăn mừng.

Nhóm vũ trang cũng đã thừa nhận các tay súng của họ nã đạn lên trời nhằm ăn mừng việc họ giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir. Tuy nhiên, Sputnik cho biết, ban lãnh đạo Taliban sau đó đã cấm các tay súng bắn chỉ thiên vì nhiều người Afghanistan bày tỏ lo ngại.

Người phát ngôn của lực lượng này là ông Zabihullah Mujahid đã lên tiếng chỉ trích hành động của các binh sĩ và yêu cầu họ “đừng bắn lên trời mà hãy cảm ơn Đấng Allah. Đạn có thể gây hại cho dân thường, vì vậy đừng bắn chỉ thiên một cách tùy tiện".

Đây không phải là lần đầu tiên Taliban ăn mừng kiểu này. Hôm 31-8, khi lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, hàng loạt tiếng súng đã vang lên tại thủ đô Kabul, mừng việc Mỹ hoàn toàn chấm dứt sự hiện diện tại đây.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_249290_taliban-xa-sung-chi-thien-an-mung-vo-tinh-khien-gan-80-nguoi-thuong-vong.aspx