Tầm bắn tên lửa siêu thanh Zircon hóa ra chỉ bằng một nửa công bố

Tầm tấn công tối đa của tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon bị giảm xuống còn 600 km.

Mặc dù thực tế là tầm bắn ban đầu của tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon mới nhất được xác định trong khu vực 1.000 km (theo một số nguồn tin khác lên tới 2.000 km), tuy vậy, ấn phẩm thông tin Nga Izvestia cho biết rằng tầm bắn hiệu quả của tên lửa này chỉ là 600 km, bằng một nửa con số công bố.

Trong bài báo về sự tương tác của tàu ngầm với tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga, tờ Izvestia đã đăng tải một thông tin khá thú vị, trong đó tầm bắn của tên lửa hành trình siêu thanh Zircon là 600 km - con số này ít hơn nhiều so với những gì đã nêu. Nhận định trên tương ứng với thực tế đến mức nào thì vẫn chưa rõ, tuy nhiên cần nhắc lại rằng ấn phẩm đã đề cập đến thông tin từ các nguồn trong Bộ Quốc phòng nước này.

“Con số 600 km cũng là một tầm bắn rất lớn đối với tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là những tên lửa như vậy khá kém phù hợp để tấn công mục tiêu mặt đất, bởi vì phương tiện mang chúng sẽ phải đi vào vùng tiêu diệt của tên lửa hành trình và hệ thống tên lửa bờ biển của đối phương”, chuyên gia của Avia.pro nhấn mạnh.

Hải quân Nga thử nghiệm tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon. Ảnh: Avia-pro.

Hải quân Nga thử nghiệm tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon. Ảnh: Avia-pro.

Đến nay, được biết rằng tầm bắn tối đa như một phần của các cuộc thử nghiệm đang được thực hiện đối với tên lửa siêu thanh Zircon là 450 km. Báo chí Nga cho rằng trong những bài kiểm tra tiếp theo họ sẽ nối dài cự ly lên 800 km, hoặc 1.000 km.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất không nằm ở tầm bắn của tên lửa mà chính là phương thức dẫn đường cho nó như thế nào, bởi nếu cự ly tác chiến xa mà chẳng thấy rõ mục tiêu cũng trở nên vô ích.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tam-ban-ten-lua-sieu-thanh-zircon-hoa-ra-chi-bang-mot-nua-cong-bo/20201218024633650