Tắm biển Phan Thiết khi sóng lớn, du khách Thụy Điển đuối nước tử vong

Nam du khách người Thụy Điển được phát hiện đã tử vong tại bãi biển Hàm Tiến- Phan Thiết, trong điều kiện sóng biển mạnh.

Tai nạn được phát hiện khoảng 10h sáng 6/12, tại bãi biển thuộc phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Ông Halling Mats Anders, quốc tịch Thụy Điển tắm biển tại bãi biển trên trong điều kiện sóng biển khá mạnh.

Mặc dù đã được các nhân viên bảo vệ khu du lịch cảnh báo, nhắc nhở, tuy nhiên người này vẫn tiếp tục tắm biển.

 Bãi biển Hàm Tiến (Phan Thiết) xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Ảnh: GM.

Bãi biển Hàm Tiến (Phan Thiết) xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Ảnh: GM.

Sau khi lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân nổi trên mặt nước, đưa vào bờ sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, VKSND thành phố Phan Thiết và các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Liên quan đến du khách nước ngoài tử vong tại bãi biển Phan Thiết, trước đó, vào chiều ngày 25/10, người dân đi biển phát hiện một người nước ngoài nằm gục ngay sát mép nước thuộc biển Hàm Tiến, đã đưa vào bờ sơ cứu, song, nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Kotelnikova Liubox (SN 1948), quốc tịch Nga.

Tiếp đến, vào 11h trưa ngày 9/11, tại bãi biển phía trước một khu nghỉ dưỡng thuộc phường Hàm Tiến, nhóm du khách nước ngoài xuống tắm biển trong điều khiển sóng khá lớn. Một du khách trong nhóm đã bị sóng đánh, đuối nước tử vong.

Sau khi phát hiện đuối nước, lực lượng cứu hộ túc trực trên bờ đã nhanh chóng đưa mô tô nước ra cứu vớt, đưa nạn nhân vào bờ, sơ cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Brailovskii Viktor (SN 1959), quốc tịch Nga.

Theo lãnh đạo địa phương, bãi biển Hàm Tiến có biển cảnh báo nguy hiểm khi có sóng lớn.

Thuận Bắc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/tam-bien-phan-thiet-khi-song-lon-du-khach-thuy-dien-duoi-nuoc-tu-vong-79693.html