Tạm biệt Công Phượng, Duy Mạnh, Xuân Trường!

Bước sang năm 2019, nhiều gương mặt xuất chúng của bóng đá Việt Nam sẽ phải chia tay SEA Games 2019 do quá tuổi quy định.

Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2018 đầy thành công với những thành tích rất cao trên những đấu trường quan trọng. Tuy nhiên, bước sang năm 2019, một số cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam sẽ phải chia tay giải đấu SEA Games - một đấu trường rất quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Còn nhớ tại SEA Games 2017, lứa cầu thủ của những Công Phượng, Xuân Trường được kỳ vọng rất nhiều đã phải dừng bước ngay vòng bảng sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan. Kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ bên phía U22 Việt Nam đổ gục xuống sân, bản thân Công Phượng phải lấy tay che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận bủa vây lấy thầy trò HLV Hữu Thắng.

Công Phượng đã quá tuổi dự SEA Games 2019.

Bản thân Công Phượng hiểu rằng, chiếc huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam sẽ chẳng bao giờ với tới khi đến SEA Games 2019, cầu thủ CLB HAGL đã quá tuổi. Ngoài Công Phượng, một số cầu thủ khác bên phía U23 Việt Nam cũng phải giã từ giấc mơ SEA Games gồm: Duy Mạnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đức Huy, Phan Văn Đức, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh.

Thế nhưng, không vì thế mà lứa cầu thủ Việt Nam dự SEA Games 2019 yếu đi. Bởi vẫn còn đó những Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Đình Trọng. Những cầu thủ này hoàn toàn đáp ứng đủ những quy định về độ tuổi dành cho môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 được đặt lên vai Quang Hải.

Đặc biệt, những cầu thủ trên liên tục tiến bộ suốt 1 năm qua và ngày càng dày dặn kinh nghiệm trận mạc khi cùng đội U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam chinh phục những đỉnh cao ở những giải đấu cấp châu lục lẫn khu vực Đông Nam Á. Nhất là Quang Hải, dù mới 21 tuổi nhưng đã trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam.

Xét về kinh nghiệm trận mạc, những cầu thủ còn đủ điều kiện tham dự bên phía Việt Nam vượt trội hơn hẳn những cầu thủ cùng trang lứa ở những nền bóng đá khác cùng khu vực. Do đó, người hâm mộ bóng đá nước nhà hoàn toàn có thể yên tâm chờ đợi một kỳ SEA Games 2019 hứa hẹn đầy thành công.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tam-biet-cong-phuong-duy-manh-xuan-truong-4365781.html