Tâm điểm derby thành Manchester

Tâm điểm của vòng 27 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh là trận derby thành Manchester giữa màu xanh của Manchester City và màu đỏ của Manchester United. Đối với Manchester City mà nói thì đây là một bước để tiến sát hơn đến chức vô địch, còn đối với Manchester United thì đơn giản là bảo vệ vị trí trong top 4 của họ.

Burnley - Arsenal: Quyết thắng để cải thiện vị trí

Các Pháo thủ rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí.

Các Pháo thủ rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí.

Sau 26 vòng đấu Arsenal đang có 11 trận thắng 4 trận hòa và 11 trận thua, ghi được 34 bàn thủng lưới 27 bàn, có được 37 điểm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tiếp tục phong độ thất thường tại đấu trường Ngoại Hạng Anh, trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, các Pháo thủ có 2 trận thắng và 3 trận thua. Phong độ như vậy đã khiến cho Arsenal vẫn đang nằm ở khu vực giữa bảng xếp hạng, nếu muốn đạt được mục tiêu dự cúp châu Âu mùa giải sau thì rõ ràng họ sẽ phải cố hắng hơn rất nhiều. Việc gặp một Burnley nằm ở khu vực có nguy cơ xuống hạng sẽ là cơ hội để họ có trọn 3 điểm cải thiện vị trí.

Phong độ của Burnley thời gian gần đây có thể xem như là không quá tốt, họ có 7 trận thắng 8 trận hòa và 12 trận thua sau 25 vòng đấu, ghi được 19 bàn thủng lưới 35 bàn, có được 29 điểm xếp vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng (có 1 trận thi đấu sớm thuộc vòng 29), có khoảng cách là 6 điểm so với nhóm xuống hạng. Trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, Burnley chỉ có 1 trận thắng, còn lại là 3 trận hòa và 1 trận thua. Với khoảng cách và phong độ như vậy hiển nhiên nguy cơ xuống hạng vẫn là không nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Sean Dyche. Trong 5 lần đụng độ trước đó giữa 2 câu lạc bộ, Arsenal đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng 1 trận hòa và 1 trận thua. Dự đoán đây sẽ là chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta.

Liverpool - Fulham: Cơ hội để lấy trọn 3 điểm

Gặp Fulham là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp có trọn 3 điểm.

Liverpool vẫn đang có phong độ khá tệ tại đấu trường Ngoại Hạng Anh, họ có 12 trận thắng 7 trận hòa và 8 trận thua, ghi được 47 bàn thủng lưới 35 bàn, có được 43 điểm tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng (có 1 trận thi đấu sớm thuộc vòng 29). Trong 6 vòng đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, Liverpool đã để thua tới 5 trận, chỉ có 1 chiến thắng duy nhất. Điều này đang khiến cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đứng trước nguy cơ thậm chí còn không có suất dự cúp châu Âu mùa giải sau, điều mà trước khi mùa giải 2020-2021 bắt đầu chắc chắn không ai có thể nghĩ đến. Việc đụng độ câu lạc bộ đang nằm trong nhóm xuống hạng như Fulham sẽ là cơ hội rất tốt để họ có trọn 3 điểm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Fulham của huấn luyện viên Scott Parker đã có những tín hiệu lạc quan hơn trong cuộc đua trụ hạng. Sau 26 vòng đấu họ có 4 trận thắng 11 trận hòa và 12 trận thua (có 1 trận thi đấu sớm thuộc vòng 29), ghi được 21 bàn thủng lưới 33 bàn, có được 23 điểm xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Scott Parker thời gian gần đây có thể nói là không tệ, trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh họ có 2 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua. Với khoảng cách chỉ còn là 3 điểm so với đội xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng là Newcastle, chắc chắn tinh thần chiến đấu của thầy trò huấn luyện viên Scott Parker sẽ lên cao hơn rất nhiều khi thấy khả năng trụ hạng đã mở ra trước mắt. Trong 5 lần đụng độ trước đó với Liverpool, Liverpool là đội chiếm ưu thế với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Với việc thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp có thể sẽ mất tinh thần sau trận thua Chelsea trước đó, khả năng chia điểm giữa 2 câu lạc bộ sẽ là không nhỏ.

Manchester City - Manchester United: Derby thành Manchester

Derby thành Manchester luôn hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn và kịch tính.

Manchester City vẫn duy trì được phong độ cực kỳ tốt với 20 trận thắng 5 trận hòa 2 trận thua, ghi được 56 bàn thủng lưới 17 bàn, có được 65 điểm xếp ở vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng (có 1 trận thi đấu sớm thuộc vòng 29), có khoảng cách lên tới 14 điểm so với câu lạc bộ xếp sau là Manchester United, đồng thời cũng là câu lạc bộ có hàng công lẫn hàng thủ tốt nhất Ngoại Hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đang duy trì mạch 21 trận thắng liên tiếp, 28 trận bất bại trên các mặt trận. Với phong độ tốt và khoảng cách lớn như vậy, Manchester City vẫn đang “vô đối” trên con đường đi tới ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh 2020-2021.

Manchester United đang có 14 trận thắng 9 trận hòa và 4 trận thua, ghi được 53 bàn thủng lưới 32 bàn, có được 51 điểm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (có 1 trận thi đấu sớm thuộc vòng 29). Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tại Ngoại Hạng Anh thời gian gần đây có thể xem là không tệ, trong 10 trận gần nhất trên các mặt trận họ không thua trận nào, với 4 trận thắng và 6 trận hòa. Nhưng việc để mất điểm quá nhiều trong những trận hòa đã khiến cho họ bị Manchester City bỏ ngày một xa. Trên derby thành Manchester hoặc sẽ là cơ hội để nửa đỏ thành Manchester thu hẹp khoảng cách với nửa xanh thành Manchester, duy trì hy vọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch, hoặc sẽ khiến cho thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn tập trung cho mục tiêu duy nhất tại Ngoại Hạng Anh là duy trì một vị trí trong top 4. Trong lần đụng độ trước đó giữa 2 câu lạc bộ, kết quả vẫn rất cân bằng với 2 trận thắng 2 trận thua và 1 trận hòa. Dự đoán đây sẽ là trận chia điểm giữa 2 câu lạc bộ.

Tottenham - Crystal Palace: Vẫn thi đấu khá chật vật

Tottenham vẫn chưa có sự ổn định trong phong độ thi đấu.

Tottenham đang có 12 trận thắng 6 trận hòa và 8 trận thua, ghi được 42 bàn thủng lưới 27 bàn, có được 42 điểm tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Mourinho tại Ngoại Hạng Anh thời gian gần đây là không quá tốt, trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh họ có 3 trận thắng và 2 trận thua. Tuy vừa có 2 trận thắng liên tiếp trong 2 vòng đấu gần nhất, nhưng lối chơi của Tottenham vẫn chưa có sự ổn định cần thiết, khi vừa thắng một cách hết sức chật vật trước một Fulham nằm trong nhóm xuống hạng. Do đó khả năng có được một suất dự cúp châu Âu mùa giải sau vẫn đang là một dấu hỏi chưa có câu trả lời.

Trong khi đó thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson đang có 9 trận thắng 7 trận hòa và 11 trận thua, ghi được 29 bàn thủng lưới 43 bàn, có được 34 điểm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng (có 1 trận thi đấu sớm thuộc vòng 29). Phong độ của Crystal Palace thời gian gần đây chỉ có thể xem là tạm ổn, trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, họ có được 1 trận thắng 2 trận hòa và 2 trận thua. Khoảng cách 11 điểm so với nhóm xuống hạng hiển nhiên chưa thể xem là khoảng cách an toàn khi mùa giải còn dài, và thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn phải kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Trong 5 lần đụng độ trước đó giữa 2 câu lạc bộ, Tottenham hơi nhỉnh hơn với 2 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua. Với những gì mà Crystal Palace thể hiện trong trận hòa với Manchester United trước đó, rất có thể đây sẽ là trận chia điểm giữa 2 câu lạc bộ.

Chelsea - Everton: Hướng tới mục tiêu top 4

Chelsea lẫn Everton đều hướng tới mục tiêu vị trí trong top 4.

Chelsea vẫn đang duy trì phong độ rất tốt dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, họ đang có 13 trận thắng 8 trận hòa và 6 trận thua, ghi được 42 bàn thủng lưới 25 bàn, có được 47 vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng (có 1 trận thi đấu sớm thuộc vòng 29). Chelsea đang duy trì chuỗi 11 trận bất bại trên các mặt trận, với 3 trận hòa và 8 trận thắng. Với phong độ như hiện tại, rõ ràng là một suất dự Champions League mùa giải sau không phải là điều gì quá tầm tay thầy trò huấn luyện viên Thomas Thomas Tuchel. Với việc vừa đánh bại Liverpool trong trận đấu sớm vòng 29, Chelsea cho thấy họ đang là một thế lực thực sự tại Ngoại Hạng Anh.

Trong khi đó Everton thời gian gần đây đang có những sự khởi sắc nhất định, họ có 14 trận thắng 4 trận hòa và 8 trận thua, ghi được 39 bàn thủng lưới 33 bàn, có được 46 điểm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh họ có 3 trận thắng và 2 trận thua. Đáng chú ý là Everton đang có 3 vòng đấu chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng Liverpool 2-0 ngay trên sân Anfield. Nếu có thể chiến thắng Chelsea, họ sẽ lấy chính vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Chelsea, và khả năng có suất dự cúp châu Âu mùa giải sau của thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ là không nhỏ. Trong 5 lần đụng độ giữa 2 câu lạc bộ, Everton đang là đội chiếm ưu thế với 3 trận thắng 1 trận hòa và 1 trận thua. Dự đoán đây sẽ là trận thắng nữa cho thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Ngoài ra, một số trận đấu đáng chú ý khác ở vòng 27 Ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021 như: Aston Villa - Wolverhampton Wanderers, Brighton - Leicester City, và West Ham - Leeds.

Cao Duy

Lịch thi đấu vòng 27 Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021

Thứ Bảy, 6-3

19:30 Burnley - Arsenal
22:00 Sheffield United - Southampton

Chủ Nhật, 7-3

00:30 Aston Villa - Wolverhampton Wanderers
03:00 Brighton - Leicester City
19:00 West Brom - Newcastle
21:00 Liverpool - Fulham
23:30 Manchester City - Manchester United

Thứ Hai, 8-3

02:15 Tottenham - Crystal Palace

Thứ Ba, 9-3

01:00 Chelsea - Everton
03:00 West Ham - Leeds

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202103/vong-27-giai-bong-da-ngoai-hang-anh-2020-2021-tam-diem-derby-thanh-manchester-8209492/