Tâm điểm dư luận: Lo ngại vấn đề bảo mật thông tin của người nhiễm HIV ở Phú Thọ

Luật phòng chống HIV quy định rất rõ việc tiến hành xét nghiệm HIV cũng như vấn đề công bố và bảo mật thông tin của người nhiễm...

Theo phản ánh ban đầu, những người nghi nhiễm HIV ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đều từng điều trị bệnh tại một phòng khám tư ở trong xã, nên đã nghi bác sĩ của phòng khám này dùng chung 1 bơm kim tiêm từng sử dụng cho người nhiễm HIV để tiêm truyền cho nhiều người khác.

Trước thông tin trên, sáng ngày 13/8, đoàn công tác của Cục Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế đã về khảo sát và tư vấn hỗ trợ người dân, đồng thời làm việc với ngành y tế địa phương để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngành y tế Phú Thọ cũng đã tiến hành tập trung, xét nghiệm, test nhanh và phát hiện 42 trường hợp mới nhiễm HIV ở xã này.

Theo ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thì tỷ lệ này ở một địa bàn xã chiếm tỷ lệ cao nhưng không phải là duy nhất xét trên toàn quốc. Cả nước có 61 xã ở tỷ lệ này.

Về nguyên nhân, ông Hà Kế San nói hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc phát hiện số lượng cao nhiễm HIV ở Kim Thượng.

Được biết, trước đây tại tỉnh Bến Tre cũng đã xảy ra sự việc tương tự, nhưng sau hơn 2 tháng vào cuộc, cơ quan chức năng cũng không đưa ra được kết luận, vì vật chứng là bơm kim tiêm không còn và không tìm được mối liên quan nào cho thấy bác sĩ đã dùng chung bơm kim tiêm cho nhiều bệnh nhân.

Tăng lương tối thiểu năm 2019.

Vừa qua, thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu về phương án tăng lương tối thiểu năm 2019.

Theo đó, tất cả các thành viên đã đồng thuận trình Chính phủ mức tăng lương bình quân 5,3% so với năm 2018. Mức lương tối thiểu vùng 1 sẽ tăng từ 3.980.000 lên 4.180.000 đồng; vùng 2 từ 3.530.000 lên 3.710.000 đồng; vùng 3 từ 3.090.000 lên 3.250.000 đồng; vùng 4 từ 2.760.000 lên 2.920.000 đồng. Như vậy, so với mức hiện tại, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 160.000 đến 200.000 đồng.

Thông tin về bão số 4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc cho biết sáng sớm 16/8, sau khi vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 4 sẽ đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ.

Vào Lúc 4h, tâm bão cách Móng Cái 210 km, cách Thái Bình 320 km, và cách Vinh 450 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Ngày và đêm nay, bão sẽ di chuyển theo hướng tây nam, với vận tốc 10 km/h. Sáng sớm mai 17/8, tâm bão trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Thông tin vụ nổ súng khiến 3 tử vong ở Điên Biên.

Sáng nay (16/8), Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ nổ súng xảy ra tại tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ khiến 3 người tử vong (2 nạn nhân và 1 nghi phạm). Theo đó, nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ án mạng trên là do giữa hai bên có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

Theo đó khoảng 6h sáng ngày 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng. Khi tiếp cận được hiện trường, người dân phát hiện 1 người phụ nữ bị bắn chết ngay tại cửa nhà, 1 người đàn ông chết trong nhà, và 1 người đàn ông khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó cũng tử vong.

Trước đó tại Đồng Nai và An Giang cũng xảy ra hai vụ án mạng nghiêm trong làm 6 người chết.

T/H

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tam-diem-du-luan-lo-ngai-van-de-bao-mat-thong-tin-cua-nguoi-nhiem-hiv-o-phu-tho-d75674.html