Tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ Quản lý thị trường Bình Thuận

Ngày 16/9, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh đã ký các quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận.

Theo đó, các cán bộ bị tạm đình chỉ công tác gồm có Trần Văn Thăng, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cùng với kiểm soát viên thị trường Đội Quản lý thị trường số 2 là: Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc, Phạm Minh Thắng và Nguyễn Hoàng Chương.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác 90 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Việc tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ của Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận là do có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền cơ sở kinh doanh khi tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thực hiện hoạt động kiểm tra khoáng sản đất sét.

Như Báo Nhân Dân đã đưa, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong đó, 2 người đã bị bắt tạm giam là Trần Văn Thăng, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 và Bùi Viết Mạnh, kiểm soát viên thị trường. Còn kiểm soát viên thị trường Ngô Minh Phúc đang trên đường công tác ngoài tỉnh và sẽ bị cơ quan chức năng bắt tạm giam ngay khi trở về địa phương.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-5-can-bo-quan-ly-thi-truong-binh-thuan-post715578.html