Tạm đình chỉ công tác nam điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân U60

Ông Ngô Thái Sơn, đại diện Bệnh viện Đa khoa T.T Nha Trang, cho bết sau vụ việc đơn vị đã tạm đình chỉ công tác điều dưỡng D.

Ngày 27/7, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang tiến hành thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi hiếp dâm của Hoàng Văn D. (SN 1993, quê ở Quảng Bình, trú tại TP Nha Trang), là điều dưỡng viên một bệnh viện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 24/7, nữ bệnh nhân tên H. (ngụ tại huyện Cam Lâm) đến bệnh viện Đa khoa T.T để nội soi dạ dày, đại tràng. Sau khi tiến hành nội soi, bác sĩ rời đi, còn điều dưỡng D. được giao nhiệm vụ ở lại vệ sinh và chờ bệnh nhân tỉnh lại. Lợi dụng lúc này, D. đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bệnh nhân.

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Tỉnh dậy, biết mình bị hiếp dâm, bà H. đến công an địa phương tố cáo.

Theo cơ quan điều tra, ngay khi được triệu tập là việc, nam điều dưỡng Hoàng Văn D. đã thừa nhận hành vi.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Ông Ngô Thái Sơn, đại diện Bệnh viện Đa khoa T.T Nha Trang, cho bết sau vụ việc đơn vị đã tạm đình chỉ công tác điều dưỡng D.

"Toàn bộ sự việc đã được công an thụ lý. Phía bệnh viện đã giải quyết ổn thỏa với bệnh nhân và chị này cũng đã xuất viện rồi”, ông Sơn nói.

Theo luật sư Nguyễn Tường Linh, đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, để xảy ra sự việc trên, bệnh viện phải có trách nhiệm. Luật sư Linh dẫn chứng, theo Điều 597, Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân trong vụ việc, cụ thể là Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, phải bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho người bị hiếp dâm.

"Phía bệnh viện phải có động thái thăm hỏi, động viên bệnh nhân và thể hiện trách nhiệm của mình khi để xảy ra sự việc nêu trên. Đó về thiệt hại vật chất, còn trách nhiệm hình sự cá nhân nam điều dưỡng phải chịu”, luật sư Linh nói.

Vũ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/tam-dinh-chi-cong-tac-nam-dieu-duong-hiep-dam-benh-nhan-u60