Tạm đình chỉ công trình xây dựng xảy ra sự cố lao động ở Thủ Đức

Công trình xây dựng trung tâm thương mại (quận Thủ Đức, TP.HCM) nơi xảy ra vụ tai nạn 3 công nhân rơi xuống đất trọng thương vừa bị tạm đình chỉ thi công.

Chiều 24/9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đã tạm đình chỉ thi công với công trình xảy ra sự cố lao động khiến 3 công nhân rơi từ tầng cao xuống đất trọng thương. “Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị đình chỉ”, vị lãnh đạo Thanh tra Sở Xây Dựng TP.HCM cho hay.

Như Thế Giới Tiếp Thị Online đã thông tin, sáng 24/9, công trình xây dựng trung tâm thương mại tại quận Thủ Đức bất ngờ xảy ra sự cố, 3 công nhân rơi từ tầng cao xuống đất.

3 công nhân bị thương được xác định là Phạm Khắc T. (sinh năm 1986), Phạm Minh T. (sinh năm 1989) và Nguyễn Minh Đ. (sinh năm 1989, cùng ngụ Bình Định). Đến chiều 24/9, đại diện Khoa Cấp cứu – Bệnh viên quận Thủ Đức cho biết, 3 nạn nhân đã tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tạm đình chỉ công trình xây dựng xảy ra sự cố lao động ở Thủ Đức

Theo lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh, bước đầu xác minh sự cố xảy ra trong khi công nhân tháo dỡ giàn giáo bao che công trình ở tầng 4, các công nhân đã chất đống số hàng này lên giàn giáo dẫn đến vượt tải, giàn giáo đổ sập kéo 3 công nhân xuống đất bị thương. Hiện vụ việc vẫn đang được Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, công trình xảy ra sự cố là công trình thi công dự án “Siêu thị tham gia bình ổn thị trường và thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, chiếu phim” trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Công trình trên do Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Dịch vụ Khang Gia Land làm chủ đầu tư.

HỒNG TRÂM

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tam-dinh-chi-cong-trinh-xay-dung-xay-ra-su-co-lao-dong-o-thu-duc-13325.html