Tạm đình chỉ điều tra vụ 2 mẹ con du khách tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn

Do chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân và thời gian xử lý đã hết theo quy định của pháp luật nên cơ quan công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ ba du khách (trong đó có 2 mẹ con) tử vong trong khách sạn tại TP. Đà Nẵng.

Ngày 20/3, đại tá Quách Văn Dũng (Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã cơ quan công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ ba du khách tử vong khi cùng lưu trú tại một khách sạn ở quận Sơn Trà.

Giải thích lý do tạm đình chỉ điều tra vụ việc, đại tá Dũng cho biết: "Cơ quan điều tra đã giải quyết theo tin báo tố giác tội phạm trong vòng 2 tháng, gia hạn tiếp 2 tháng là 4 tháng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Kết quả giám định lần 2 của Viện Pháp y Trung Ương cũng chưa xác định được nên chúng tôi phải tạm dừng điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật". Cũng theo đại tá Dũng, nếu có tình tiết mới thì sẽ phục hồi điều tra.

Anh Vạn mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm nguyên nhân khiến vợ con anh tử vong trong khách sạn. Ảnh: Dân Việt.

Trao đổi với báo chí ngày 19/3, anh Đặng Ngọc Vạn (30 tuổi, tỉnh Nghệ An) cho biết đã nhận được thông báo "tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm" của cơ quan công an liên quan đến cái chết không rõ nguyên nhân của vợ và con tại Đà Nẵng.

Anh Vạn cho biết, theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, đại tá Quách Văn Dũng - phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công An TP Đà Nẵng - cho hay, cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa thấy dấu hiệu của tội phạm.

Cũng theo anh Vạn, công an cũng đã trưng cầu cơ quan pháp y giám định nguyên nhân tử vong với các nạn nhân. Nhưng đến nay thời hạn điều tra xác minh với tin báo tội phạm về vụ việc trên đã hết, cơ quan pháp y chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân khiến vợ và con Vạn tử vong.

Thông báo nêu rõ: "Theo quy định của pháp luật, tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên. Đến khi nhận được kết luận cụ thể của cơ quan pháp y hoặc thu thập được tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ phục hồi giải quyết tin báo về tội phạm nói trên".

Khách sạn Hillary, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 15/9/2018, anh Đặng Ngọc Vạn cùng vợ là Võ Thị Ngọc Mai và con trai Đặng Văn Bách cùng ngụ tại khách sạn Hilary (đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tới sáng hôm sau, cả gia đình có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Cháu Bách và chị Mai sau đó tử vong còn anh Vạn được cứu sống.

Sau đó, anh Vạn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị. Anh này sau 8 ngày điều trị thì được xuất viện.

Ngoài ra, bệnh nhi Nguyễn Minh Khôi (SN 2015, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lưu trú cùng khách sạn với gia đình anh Vạn ở số phòng 205 cũng tử vong với các triệu chứng tương tự vào khoảng 1h30 ngày 16/9.

Cơ quan công an cũng cho biết, có thêm 2 nạn nhân khác cũng rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến lưu trú tại cùng khách sạn với các nạn nhân trên. Hai người này nhập viện điều trị và thoát cơn nguy kịch.

Sau khi giám định từ các chuyên gia đầu ngành của Viện Pháp y trung ương cùng các chuyên gia thuộc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai kết luận, nguyên nhân tử vong của mẹ con chị Mai là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp.

Cơ quan chức năng đã lấy tất cả mẫu vật từ bên trong khách sạn, kể cả không khí để giám định điều tra nguyên nhân. Viện Giám định Pháp y cũng xác định có dấu hiệu độc tố dẫn đến cái chết của ba nạn nhân. Tuy nhiên chưa xác định được tên độc tố.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tam-dinh-chi-dieu-tra-vu-2-me-con-du-khach-tu-vong-khong-ro-nguyen-nhan-o-khach-san-67965.html