Tạm đình chỉ giáo viên tát học sinh chảy máu tai

Sáng 8-1, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Đặng Đại Tình chủ trì cuộc họp khẩn, chỉ đạo xử lý vụ giáo viên chủ nhiệm lớp 1, Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy tát một học sinh chảy máu tai.

Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, ngày 28-12-2018, khi cô Lê Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường tiểu học số Hồng Thủy cho các em học sinh làm bài kiểm tra. Em Tr.N.H. làm luôn cả hai đề A và B trong khi quy định mỗi học sinh chỉ làm một đề, nên cô Hải đã xách tai và tát hai cái vào má em H.

Sáng hôm sau, em H. nói chóng mặt và kể bị cô giáo tát, mẹ em kiểm tra thì thấy tai em bị chảy máu. Gia đình và cô giáo Hải đã đưa em H. đến Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy khám, rồi tiếp tục đưa em vào Bệnh viện quốc tế T.Ư Huế khám, chụp X quang và làm các xét nghiệm. Tại đây, qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định em H. bị chấn động não, cần phải nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nên gia đình đã đưa em H. về nhà theo dõi. Hiện, H. vẫn đến trường nhưng còn kêu mệt.

Tại cuộc họp, Chủ tịch huyện Lệ Thủy, Đặng Đại Tình đã yêu cầu Hiệu trưởng tiểu học số 1 Hồng Thủy thường xuyên động viên, thăm hỏi và tạo điều kiện cho em H. ổn định sức khỏe để tiếp tục học tập; đồng thời, tạm đình chỉ công tác cô giáo Hải theo thẩm quyền. Phòng GD-ĐT và các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm vụ việc.

Như vậy, khi vụ việc một giáo viên THCS tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xử phạt học sinh nói tục bằng cách cho nhiều học sinh tát bạn gây bức xúc trong xã hội chưa kịp lắng xuống thì tại huyện Lệ Thủy lại xảy ra vụ việc trên.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/38834502-tam-dinh-chi-giao-vien-tat-hoc-sinh-chay-mau-tai.html