Tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ

Ngày 15-3, UBND TP Đà Nẵng ban hành Văn bản số 895/QĐ-UBND quyết định tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây được cho là giải pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát của dịch Covid 19.

Ngày 15-3, UBND TP Đà Nẵng ban hành Văn bản số 895/QĐ-UBND quyết định tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây được cho là giải pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát của dịch Covid 19.

Tất cả những người đến BV Đà Nẵng khám chữa bệnh đều được kiểm tra thân nhiệt.

Tất cả những người đến BV Đà Nẵng khám chữa bệnh đều được kiểm tra thân nhiệt.

Tạm dừng kinh doanh dịch vụ giải trí

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quyết định tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên toàn thành phố nhằm đối phó với dịch Covid-19. Trong đó, bao gồm các hoạt động: dịch vụ karaoke; dịch vụ quán bar, vũ trường; dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ xoa bóp (massage). Thời gian áp dụng quyết định kể từ ngày 15-3 đến khi cơ quan Y tế có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch bệnh hoặc Chủ tịch UBND thành phố có văn bản hủy bỏ quyết định này. Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành...

Cũng trong ngày 15-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng đã quyết định chọn khách sạn Sam Grand (số 7 đường Phạm Văn Đồng, Q. Sơn Trà) làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài thuộc diện cách ly. Theo đó, những người nước ngoài nằm trong diện cách ly (đến, đi về từ vùng có dịch, tiếp xúc gần với những trường hợp xác định nhiễm SARS-CoV-2) sẽ được cách ly 14 ngày tại khách sạn Sam Grand. Những trường hợp cách ly tại đây sẽ được kiểm tra, theo dõi sức khỏe, đồng thời phục vụ đầy đủ điều kiện sinh hoạt theo tiêu chuẩn, quy định của thành phố. Dự kiến, khách sạn Sam Grand sẽ đáp ứng nhu cầu cách ly cho khoảng 200 người. Theo Sở Y tế thành phố, việc áp dụng cách ly này nhằm góp phần tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, đồng thời tạo tâm lý thoải mái cho những du khách trong thời gian ở Đà Nẵng.

Trong ngày, theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng (thứ 22, 23 và 35 tại Việt Nam) đều đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 137 kết quả xét nghiệm âm tính của trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Anh (thứ 22, 23) và 107 mẫu âm tính của trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T.N (thứ 35). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, sau khi rà soát, đơn vị phát hiện 12 người F1 của 2 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) chưa được lấy mẫu thực chất là F2, hiện đang được cách ly tại nơi lưu trú, nhưng do quá lo lắng nên đã khai báo là có tiếp xúc gần để được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. CDC Đà Nẵng đã phối hợp với các quận, huyện để kiểm tra và khuyến cáo theo dõi, cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày với những đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngoài 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại BV Đà Nẵng, hiện các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang tổ chức cách ly, theo dõi, điều trị 82 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Ngoài ra, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố cũng đang theo dõi sức khỏe 556 người (gần 600 người hết thời gian cách ly đã trở về gia đình); đồng thời, 349 người khác đang được cách ly tại cơ sở lưu trú, nhà riêng...

New Phương Đông (Đà Nẵng) đã thông báo tạm ngừng hoạt động.

Tạm dừng đón khách tham quan di tích lịch sử

Tính đến ngày 15-3, tỉnh TT-Huế đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19. Bệnh nhân số 49 tại Việt Nam (thứ 2 tại Huế) là nam du khách người Anh (71 tuổi) - là chồng bệnh nhân số 30 tại Việt Nam (số 1 tại TT-Huế). Hiện bệnh nhân này không có các triệu chứng sốt, ho và khó thở...

Ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, hiện tỉnh tiếp tục rà soát những người đến Huế sau khi đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội vào ngày 9-3 có nữ tiếp viên N.T.D (30 tuổi) mắc Covid-19. Theo ông Bách, qua rà soát cho thấy, có tổng cộng 12 người đi trên chuyến bay này đã đến tỉnh. Tính đến chiều 15-3, TT-Huế đã lấy 55 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó có 2 mẫu kết quả dương tính và 53 mẫu có kết quả âm tính. Theo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh TT-Huế, hiện tỉnh có 59 người cách ly tập trung. Toàn tỉnh có 325 người được giám sát tại nơi cư trú.

Huế tạm thời dừng đón du khách đến tham quan di tích cố đô Huế (trong ảnh, sáng 12-3, du khách nước ngoài tham quan khu Đại Nội Huế khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp).

Ngay sau TT-Huế phát hiện ca dương tính Covid-19 thứ 2, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc tạm dừng đón khách tham quan các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Sở VH-TT, UBND các huyện, thị xã, TP Huế phải thực hiện việc tạm thời không đón khách tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn kể từ 17giờ chiều 14-3 cho đến khi có thông báo mới. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phát đi thông báo không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam (lễ hội điện Hòn Chén) vào các ngày 25 và 26-3 (tức ngày 2 và 3 tháng 3 Âm lịch) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

TP Huế và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh hiện đã có công văn chỉ đạo các địa phương tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người như karaoke, bar, massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử... để phòng chống dịch Covid-19. Các nhà hàng, hộ kinh doanh ăn uống, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phải bảo đảm các biện pháp an toàn về phòng chống dịch khi đón, phục vụ khách và các hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. UBND các xã, phường vận động dân hạn chế tụ tập đông người dưới các hình thức tổ chức tiệc mừng, đám cưới, đám giỗ, chạp truyền thống...

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản tạm dừng các hoạt động đón tiếp khách du lịch tham quan các điểm di tích, lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các khu, điểm du lịch trên địa bàn kể từ 7 giờ ngày 18 – 3 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Nghệ An, Sở Y tế tỉnh này cũng đang phối hợp với các đơn vị tiến hành cách ly 11 người đi trên chuyến bay QR968 từ Doha (Qatar) về Hà Nội có bệnh nhân thứ 51dương tính với Covid-19. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, những hành khách này đã lên xe về quê. Trong số 11 người này có 3 người (Nam Đàn), 3 người (Yên Thành) 2 người (TP Vinh), còn lại Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu mỗi địa phương 1 người. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 15-3, toàn tỉnh Nghệ An có tổng số 729 người đang được cách ly (giảm 105 trường hợp so với ngày 13-3). Tất cả những trường hợp cách ly này hiện sức khỏe tốt, kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với Covid-19. Hiện Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.

NHÓM PV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221763_tam-dinh-chi-mot-so-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu.aspx