Tạm đóng cửa 3 sân bay, hủy và lùi nhiều chuyến bay để tránh bão số 1

Do ảnh hưởng của bão số 1, các hãng hàng không buộc phải hủy và lùi thời gian khởi hành nhiều chuyến bay cả nội địa và quốc tế.

Để ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim), Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa có quyết định chính thức đóng cửa tạm thời 3 Cảng Kàng không ở khu vực phía Bắc.

Theo đó, tạm thời đóng cửa Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từ 11h đến 20h, 2 Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) dừng bay từ 9h đến 19h trong ngày 18/7.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc yêu cầu các cảng hàng không trên có trách nhiệm cập nhật và thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Trước ảnh hưởng của bão số 1, các Cảng hàng không cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực trọng yếu, khơi thông cống rãnh tránh ngập úng cục bộ; chằng néo máy bay, phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất; chỉ đạo lực lượng phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ các đơn vị trực thuộc túc trực tại vị trí 24/24 giờ, theo dõi chặt chữ diễn biến của bão… sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên sân đỗ máy bay.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có công điện gửi các đơn vị có liên quan để tiếp tục chủ động phòng, chống, ứng phó cơn bão số 1 (tên quốc tế Talim) nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Trung tâm Khí tượng hàng không theo dõi liên tục diễn biến của bão, cập nhật cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan, đơn vị hàng không.

Các hãng hàng không được yêu cầu chủ động điều chỉnh lịch bay trong điều kiện có thể, chuyển lịch bay sớm lên trước hoặc lùi lại sau thời gian được khuyến cáo thời tiết xấu; Quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão.

Với các chuyến bay đi, đến Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, cần tính toán lượng dầu, chọn sân bay dự bị từ Vinh, Đà Nẵng… trở vào, tùy theo loại tàu bay.

Phòng Vận tải hàng không, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan cần bố trí trực 24/24 giờ, giải quyết ngay đề xuất điều chỉnh lịch bay của các hãng do ảnh hưởng của bão.

Các cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi cần di chuyển các tàu bay có kế hoạch đỗ tại cảng Vân Đồn, Cát Bi (trừ trường hợp bất khả kháng) đến các cảng hàng không khác.

Đường đi của cơn bão số 1.

Trước quyết định tạm đóng cửa 3 sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi của nhà chức trách do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trong ngày 18/7, các hãng hàng không sẽ không khai thác tại các sân bay trên trong các khung giờ tạm đóng cửa.

Theo Vietnam Airlines, các chuyến bay nội địa của hãng này đến và đi từ Hà Nội trong thời gian 11 giờ đến 20 giờ ngày 18/7 sẽ bị hủy hoặc thay đổi giờ khởi hành để tránh thời gian tạm thời đóng cửa của sân bay Nội Bài.

Đối với sân bay Cát Bi, các chuyến bay VN1182, VN1183 giữa Tp.HCM và Hải Phòng trong ngày 18/7 sẽ không khai thác.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã thông báo hủy hoặc thay đổi lịch nhiều chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng do ảnh hưởng của bão số 1.

Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội trong thời gian từ 11h đến 20h ngày 18/7 sẽ thay đổi giờ cất cánh đến sau 20h cùng ngày. Các chuyến bay quốc tế có kế hoạch hạ cánh tại Hà Nội trong khoảng thời gian này cũng sẽ khởi hạnh chậm để đảm bảo giờ hạ cánh tại Hà Nội sau 20h cùng ngày.

Lê Mạnh Quốc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-dong-cua-3-san-bay-huy-va-lui-nhieu-chuyen-bay-de-tranh-bao-so-1-a617647.html