Tạm dừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, hồi 13h00', ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông cách các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình khoảng 350km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của cơn bão, từ chiều tối ngày 29/8, vùng biển Cô Tô – Vân Đồn gió cấp 6-7, giật cấp 8 - 9, biển động; vùng ven biển Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái gió cấp 5 – 6, giật cấp 7-8; các khu vực khác gió cấp 3-4, có lúc cấp 5.

Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khách du lịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Sở GTVT, Cảng vụ Đường thủy nội địa và các địa phương tạm dừng cấp phép cho phương tiện ra các tuyến đảo, các tuyến du lịch, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.

Thời gian cấm từ 17h00', ngày 29/8. Việc cấp phép trở lại sẽ được thông báo khi thời tiết ổn định.

Hoài Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/an-toan-giao-thong/201908/tam-dung-cap-phep-cho-phuong-tien-thuy-ra-khoi-2452655/