Tạm dừng cắt cỏ, dải phân cách giữa Thủ đô hóa bãi hoang

Sau những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn TP Hà Nội, lãnh đạo UBND TP đã đưa ra chủ trương tiết giảm chi phí chăm sóc, cắt tỉa vườn hoa, thảm cỏ. Chủ chương này đã được dư luận động tình ủng hộ.

Theo đó từ ngày 1.7, Hà Nội sẽ cho tạm dừng việc cắt cỏ trên toàn thành phố để tiến hành rà soát, trừ những tuyến đường trọng tâm vẫn phải thực hiện để đảm bảo được mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV những tuyến đường có thảm cỏ nằm ở trung tâm TP như đường Hoàng Quốc Việt, Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cỏ đã mọc um tùm cao hơn cả hàng cây cảnh xung quanh.

Việc thiếu chăm sóc khiến có những đoạn phố, thảm cỏ gần như bị để mọc hoang.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại trên các tuyến đường trên:

Trên đường Hoàng Quốc Việt cỏ đã mọc cao hơn cả hàng rào cây cảnh xung quan.

Trong một lần tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết chi phí cắt cỏ tỉa cây trên địa bàn TP là tốn kém. Điển hình như tuyến đường Đại lộ Thăng Long chỉ với 24 km nhưng phải chi tới 53 tỷ đồng mỗi năm phục vụ cho cắt cỏ, tỉa cây, trung bình mỗi km có chi phí hơn 2 tỉ đồng.

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng thực hiện việc cắt cỏ, tỉa cây ở các dải phân cách để tính toán lại định mức.

Sau hơn 2 tháng không được cắt tỉa, thảm cỏ ở dải phân cách một số tuyến đường thuộc trung tâm Hà Nội cỏ đã mọc um tùm.

Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, trước đây tuyến Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh tốn tới 26 tỷ đồng hay tuyến tuyến đường Vành đai 3 (đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Bắc hồ Linh Đàm) cũng phải chi tới 27 tỷ đồng cho 45 tháng.

Ngay như trên phố Nguyễn Chí Thanh – tuyến đường từng được bầu chọn là đẹp nhất Việt Nam cỏ cũng được để mọc hoang.

Dải phân cách ở đường Trần Duy Hưng cũng cùng chung hoàn cảnh.

Theo UBND TP Hà Nội, việc quản lý hệ thống công viên, cây xanh thảm cỏ cần phải được rà soát, cân đối để bố trí lại ngân sách thực hiện hợp lý, tránh gây lãng phí.

UBND TP Hà Nội cho rằng nếu thực hiện hiệu quả việc quản lý hệ thống công viên, cây xanh, thảm cỏ, mỗi năm ngân sách thành phố sẽ tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/tam-dung-cat-co-dai-phan-cach-giua-thu-do-hoa-bai-hoang-707913.html