Tạm dừng đề xuất cho phép người nước ngoài được sở hữu đất tại Thái Lan

Ngày 8/11, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda cho biết, Chính phủ nước này đã rút lại đề xuất cho phép người nước ngoài sở hữu đất với mục đích làm nhà ở tại Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan tạm dừng kế hoạch cho phép người nước ngoài sở hữu đất với mục đích làm nhà ở để đổi lấy các khoản đầu tư, sau khi kế hoạch đề xuất vấp phải nhiều chỉ trích. (Nguồn: InvestAsian)

Chính phủ Thái Lan tạm dừng kế hoạch cho phép người nước ngoài sở hữu đất với mục đích làm nhà ở để đổi lấy các khoản đầu tư, sau khi kế hoạch đề xuất vấp phải nhiều chỉ trích. (Nguồn: InvestAsian)

Theo ông Anupong, đề xuất cho phép người nước ngoài sở hữu đất tại Thái Lan là một vấn đề nhạy cảm và cần phải được xem xét kỹ lưỡng nhằm đánh giá lại những tác động tích cực cũng như tiêu cực đối với kinh tế và xã hội.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thái Lan, Wissanu Krea-ngam cho biết, Bộ Nội vụ muốn xem xét lại vấn đề và thu thập ý kiến của người dân trong 15 ngày tới. Điều này giúp sẽ Bộ Nội vụ có thêm thời gian để cân nhắc tiếp tục triển khai như thế nào hoặc loại bỏ hẳn đề xuất.

Phó Thủ tướng Thái Lan thông tin, đề xuất trước đó của Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ cho phép bốn nhóm đối tượng người nước ngoài gồm “chuyên gia có tay nghề cao,” “chuyên gia làm việc từ Thái Lan”, “công dân toàn cầu giàu có” và “người hưởng lương hưu giàu có” được mua nhà hoặc sở hữu đất với diện tích lên đến 1 rai (khoảng 1.600 m2) cho mục đích làm nhà ở nếu họ đầu tư ít nhất 40 triệu baht (hơn 1 triệu USD) tại nước này trong thời gian ít nhất 3 năm.

Chính sách này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Thái Lan, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ một số chuyên gia và người dân lo ngại những hệ lụy, nhất là nguy cơ dẫn đến hoạt động đầu cơ bất động sản khiến giá đất tăng cao.

Tuy nhiên, theo ông Wissanu, trên thực tế tại Thái Lan, người nước ngoài đã có thể mua đất thông qua hợp đồng thuê dài hạn và có thể mua tới 49% tổng số căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Phó Thủ tướng Thái Lan cho rằng, thông qua các biện pháp kỹ thuật như trên, việc sở hữu đất đai của người nước ngoài hầu như không có giới hạn.

TUẤN ANH Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tam-dung-de-xuat-cho-phep-nguoi-nuoc-ngoai-duoc-so-huu-dat-tai-thai-lan-post723832.html