Tạm dừng hoạt động cửa hàng không thiết yếu: Nhiều hộ kinh doanh chấp hành kiểu đối phó

Tại các quận: Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, nhìn chung việc tạm dừng hoạt động các cửa hàng không thiết yếu được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, tại một số địa bàn dân cư của Hà Nội vẫn có tình trạng một số hộ vừa sinh sống, vừa kinh doanh ở cùng một địa chỉ có biểu hiện đối phó, không bảo đảm yêu cầu cách ly xã hội.

Nhiều người tập trung trước số nhà từ 153 đến 157 phố Trần Đại Nghĩa.

Khảo sát vào khoảng 13h-15h ngày 17-4, trên phố Thạch Bàn thuộc phường Thạch Bàn (quận Long Biên), nhiều cửa hàng bán thiết bị điện, nước, vật liệu xây dựng, thiết kế quảng cáo, sắt, inox vẫn hoạt động. Trao đổi về tình trạng này, Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn Nguyễn Văn Thắng cho biết, sẽ chỉ đạo tổ công tác của phường xử lý ngay.

Cửa hàng kinh doanh tại số 26 phố Thạch Bàn (quận Long Biên) vẫn mở cửa.

“Phường Thạch Bàn đã in 15.000 tờ cam kết yêu cầu tất cả các hộ dân, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội. Tuy nhiên, một số hộ sinh sống tại nơi kinh doanh vẫn tìm cách đối phó. Các tổ công tác của phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và đây sẽ là vấn đề được địa phương quan tâm trong những ngày tới”, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm.

Cửa hàng ở số 300 Bạch Mai “nửa đóng, nửa mở”.

Tại quận Hai Bà Trưng, chiều 17-4, hai cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa xe máy ở số nhà 36, 44 Tương Mai còn sử dụng cả vỉa hè để sửa xe và rửa xe cho khách. Ở trước các số nhà 153, 155, 157 Trần Đại Nghĩa, nhiều lái xe công nghệ, nhân viên giao hàng tập trung dưới lòng đường, trên vỉa hè. Cũng trên phố Trần Đại Nghĩa, cửa hàng Chip’s Toy ở địa chỉ 116A13 vẫn mở cửa.

Cửa hàng sửa xe ở 36 Tương Mai rửa xe ngay vỉa hè.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm Lê Khánh Giang cho biết: “UBND phường đã gửi thông báo về thực hiện cách ly xã hội tới các hộ kinh doanh để những hộ kinh doanh đồ không thiết yếu đóng cửa. Phường thường xuyên phân công các tổ công tác đi tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn có người dân chấp hành kiểu đối phó, khi lực lượng chức năng đi khỏi là lại mở cửa. Đối với 2 cửa hàng sửa xe tại phố Tương Mai mở cửa ngày 17-4 như phản ánh, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay và lập biên bản xử lý nghiêm, không để tiếp tục vi phạm”.

Cửa hàng kinh doanh thép ở 602 Trương Định tổ chức tập kết vật liệu.

Trên phố Bạch Mai, các cửa hàng ở số 289, 291, 300, 322 đều “nửa đóng, nửa mở”. Cá biệt, tại địa chỉ 352 Bạch Mai (góc giao với phố Tạ Quang Bửu) còn có một nhóm người ngồi ăn cơm ngay trên vỉa hè. Trên phố Trương Định, một số cửa hàng bán, sửa chữa điện thoại, xe máy cũng chỉ đóng cửa một phần. Cửa hàng kinh doanh thép ở 602 Trương Định dù đóng cửa một phần nhưng các nhân viên vẫn tập trung bê vác vật liệu.

Tụ tập ăn cơm ngay ở vỉa hè tại địa chỉ 352 Bạch Mai.

Tại quận Hoàng Mai, cửa hàng giày Kaleea ở đầu phố Đại Từ “nửa đóng, nửa mở” và vẫn tiếp khách vào hỏi mua hàng. Theo thống kê, mỗi ngày, các quận thường xử phạt ít nhất 20 trường hợp vi phạm yêu cầu về cách ly xã hội. Tuy nhiên, do mức xử phạt còn thấp nên tính răn đe chưa cao, dẫn tới tình trạng “nhờn luật”, tái vi phạm có dấu hiệu gia tăng.

Tại địa bàn thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ), các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ thiết yếu chấp hành nghiêm túc, đóng cửa hàng, người dân hầu như không ra đường. Tuy nhiên, khi di chuyển đến địa bàn xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ), phóng viên ghi nhận lực lượng cảnh sát giao thông (Công an thành phố) đang nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với những trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhắc nhở, xử phạt người ra đường không đội mũ bảo hiểm.

Đầu giờ chiều 17-4, phóng viên có mặt tại địa bàn xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) ghi nhận: Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã đang kẻ, vẽ chia ô tại khu vực chợ rau của xã để các tiểu thương có chỗ ngồi với khoảng cách 2m theo quy định. Những người bán hàng, mua hàng cũng đã nâng cao ý thức, đeo khẩu trang và đứng cách xa nhau hơn.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) kẻ chỗ ngồi tại chợ rau, bảo đảm các chỗ cách nhau 2m như quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Trần Văn Trung cho biết: "Trong ngày 17-4, xã đã ra quyết định xử phạt 9 trường hợp không đeo khẩu trang và ra ngoài không có lý do chính đáng. Riêng tại khu vực chợ, UBND xã cử lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch của những người đi chợ hằng ngày tại đây".

Nhóm PV Nội chính - Nông nghiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964853/tam-dung-hoat-dong-cua-hang-khong-thiet-yeu-nhieu-ho-kinh-doanh-chap-hanh-doi-pho