Tạm giam 2 đối tượng vận chuyển 395 hộp pháo

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Luân (31 tuổi) và Phan Văn Quân (39 tuổi), cùng trú xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) về hành vi 'Buôn bán hàng cấm'.

Trước đó, khoảng 8h ngày 23-9, tại Trạm thu phí IC6 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Quán (Lập Thạch), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang đối tượng Phan Văn Quân điều khiển xe ô tô tải BKS 29C-13.111 vận chuyển 395 hộp pháo. Trong đó, có 204 hộp pháo loại 36 quả và 191 hộp pháo loại 49 quả đều có kích thước đặc điểm giống nhau.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện các đối tượng để bao tải chứa pháo lẫn với bao tải đựng phế liệu

Qua khai thác đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ chủ số pháo nêu trên là của Nguyễn Văn Luân.

Qua giám định các hộp này đều có đặc tính pháo nổ

Tại Cơ quan điều tra, Luân khai nhận, ngày 20-9, anh ta thuê xe đến huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tìm mua pháo.

Đến tối ngày 21-9, khi Luân ngồi uống nước tại một quán nước ven đường ở huyện Trùng Khánh thì gặp một người phụ nữ khoảng 40 tuổi (không biết tên, địa chỉ), qua nói chuyện người phụ nữ nói có pháo loại 36 quả/1 hộp và pháo loại 49 quả/1 hộp bán đều với giá 150 nghìn đồng/hộp, hiện tại còn khoảng gần 400 hộp. Luân đồng ý mua hết và đề nghị khi nào nhận pháo sẽ giao tiền...

Nguyễn Văn Quân và số pháo vào thời điểm bị bắt giữ

Thỏa thuận xong, Luân điện thoại cho Quân để thuê xe ô tô chở pháo từ huyện Trùng Khánh - Cao Bằng về Vĩnh Phúc với giá 6 triệu đồng.

Tối ngày 22-9, Quân điều khiển xe ô tô BKS 29C - 13.111 lên huyện Trùng Khánh gặp Luân nhận pháo, rồi vận chuyển về xã Triệu Đề. Khi xe ô tô đến Trạm thu phí IC6 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giam-2-doi-tuong-van-chuyen-395-hop-phao-512077/