Tạm giam 2 kẻ giật giỏ xách có hơn 90 triệu đồng

Hai đối tượng điều khiển xe gắn máy chạy trên nhiều tuyến đường ở TP Huế và thực hiện vụ giật giỏ xách với số tiền trên 90 triệu đồng.

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thiện Nhân và Trần Nguyễn Thiện Bảo (cùng SN 1996, trú tại TP Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Bị can Trần Nguyễn Thiện Bảo (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: C.Quang

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24-2, Nhân điều khiển mô tô chở Bảo tìm ai sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ (TP Huế), các đối tượng phát hiện anh Lương Thanh Đ. điều khiển xe máy chở vợ là chị Phan Thị Kh. (trú tại phường Trường An, TP Huế) mang túi xách. Nhân áp sát xe, Bảo ra tay giật giỏ xách chị Kh.

Sau một thời gian tích cực truy xét, ngày 1-3, Công an TP Huế bắt giữ Nhân, riêng Bảo bỏ trốn khỏi địa phương và đã ra đầu thú ngày 5-3.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận tài sản cướp giật được gồm 2 điện thoại iPhone, 500 USD và 80 triệu đồng.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tam-giam-2-ke-giat-gio-xach-co-hon-90-trieu-dong-20180306174508913.htm