Tạm giam 4 tháng nhóm sinh viên lập 'băng nhóm' đi cướp tài sản

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) chiều 4/11 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 sinh viên chặn cướp tài sản người đi đường nhưng không ngờ nạn nhân là công an phường.

Sáng ngày 5/11, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 sinh viên đang học trên địa bàn thành phố để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Danh tính các bị can bao gồm: Lê Thanh Trường (SN 1999), Phan Ngọc An (SN 2001, cùng trú Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (SN 1998, trú Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, trú Quảng Nam).

Công an đọc lệnh khởi tố các đối tượng. Ảnh: Giao Thông

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành lấy lời khai của Hà Trung Nhân (16 tuổi), Đình Minh Thoại (15 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (16 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê) để điều tra hành vi có liên quan.

Trước đó, vào khuya 12/9, hai chiến sĩ Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) là Trần Minh Tuấn và Lê Công Tiến Hào đi tuần tra mật phục, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Khi đến đường Nguyễn Xí (phường Hòa Minh), hai chiến sĩ công an bị 7 thanh niên trên điều khiển các xe máy áp sát chặn đường, yêu cầu đưa hết tài sản. Anh Tuấn nổ súng chỉ thiên nên nhóm thanh niên trên bỏ chạy. Hai cảnh sát đã khống chế được Nhân, giao cho Công an quận Liên Chiểu xử lý.

Thông tin trên báo Giao Thông, công an bắt giữ thêm 6 người sau lời khai của Nhân. Tại cơ quan công an, nhóm này khai quen nhau trên mạng rồi lập nhóm cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Tối 12/9, nhóm này đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản của các cặp đồng tính đang tâm sự trên các tuyến đường vắng người qua lại.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/tam-giam-4-thang-nhom-sinh-vien-lap-bang-nhom-di-cuop-tai-san-47716.html