Tạm giam các đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Bến Tre đã bắt, tạm giam một số đối tượng thông qua tài khoản trên mạng xã hội, có hành vi xuyên tạc, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam và đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi xuống đường tuần hành, biểu tình trái phép vào dịp Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, ngày 1-9, Công an TP Cần Thơ bắt, tạm giam Đoàn Khánh Vinh Quang (42 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Bùi Mạnh Đồng (40 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288, Bộ luật Hình sự.

Cùng thời gian này, Công an tỉnh Bến Tre thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Ánh (38 tuổi, tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) do có dấu hiệu “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự. Đối tượng Ánh có hộ khẩu thường trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Hiện, cơ quan chức năng của TP Cần Thơ và tỉnh Bến Tre đang làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tam-giam-cac-doi-tuong-co-hanh-vi-chong-pha-nha-nuoc-chxhcn-viet-nam-548571