Tạm giam các đối tượng phá rừng tại vùng giáp ranh Tây Hòa - Sông Hinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Tấn

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ và rừng sản xuất có tổ chức xảy ra tại khu vực giáp ranh 2 huyện Tây Hòa và Sông Hinh, mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án vào tháng 5/2020, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can; đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 1 đối tượng.

2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, gồm: Nguyễn Hoài Linh (SN 1979) trú thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông và Trần Văn Tấn (SN 1980) trú thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa. Cùng hành vi nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn tạm giữ khẩn cấp đối tượng Trương Thái Vương (SN 1988) trú thôn Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa.

Để thực hiện việc phá rừng có tổ chức, từ tháng 2-4/2020, các đối tượng trên đã dùng xe cơ giới, thuê nhân công mở đường vào rừng, đốn hạ hàng loạt cây gỗ các loại với số lượng hàng trăm mét khối, trong đó có các cây gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIA tại các tiểu khu 312, 358, địa bàn khu vực giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Cùng với quyết định khởi tố, bắt tạm giam, tạm giữ hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khám xét nơi ở của các đối tượng nêu trên, thu giữ nhiều vật chứng liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

NGUYÊN KHANG - XUÂN HUY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/245010/tam-giam-cac-doi-tuong-pha-rung-tai-vung-giap-ranh-tay-hoa-song-hinh.html