Tạm giam cụ ông 82 tuổi dùng búa đánh vào đầu con rể 60 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi) sau khi ông này dùng búa đánh chết con rể vì bị dọa giết.

Ngày 21/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tấu (SN 1939, cư trú ấp Phú Hòa B, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội "giết người".

Bị can Nguyễn Văn Tấu tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Bị can Nguyễn Văn Tấu tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Tấu sinh sống chung nhà cùng con gái ruột và con rể Đào Văn Dõng tại xã Phú Lâm, huyện Phú Tân.

Khoảng 17 giờ ngày 12/8, giữa ông Dõng và vợ xảy ra cự cãi nên ông Dõng dọn đồ ra phía sau nhà ngủ và uống rượu một mình. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Dõng điện thoại cho vợ nhờ lấy 2 tấm ảnh 3 x 4 để ông dán hồ sơ đi xin việc làm, nhưng vợ không làm theo.

Tức giận vì vợ không làm theo ý mình, ông Dõng tiếp tục gọi điện hăm dọa vợ. Do sợ bị đánh, vợ ông Dõng sang nhà hàng xóm lánh mặt và khóa cửa ngoài, bỏ lại bị can Nguyễn Văn Tấu đang ngủ trong nhà một mình.

Đến khuya cùng ngày, ông Dõng đập bể kính cửa trước và hăm dọa giết chết hai cha con ông Tấu. Dù bị can Tấu cố gắng khuyên ngăn nhưng ông Dõng vẫn tiếp tục dọa giết nên ông Tấu xuống nhà bếp lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay.

Khoảng 20 phút sau, ông Tấu nghe tiếng cắt cửa thiếc ở phía sau nhà, nghĩ rằng ông Dõng sẽ đột nhập vào nhà nên ông Tấu cầm sẵn cây búa đứng đợi, khi ông Dõng vừa chui đầu vào nhà thì ông Tấu dùng búa đập đầu ông Dõng nhiều cái khiến ông Dõng tử vong, sau đó ông Tấu đi đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Ca (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tam-giam-cu-ong-82-tuoi-dung-bua-danh-vao-dau-con-re-60-tuoi-20210821153143304.htm