Tạm giam hai đối tượng cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

TP- Chiều 17/8/2009, Công an Tỉnh Gia Lai, thông qua buổi họp báo định kỳ tại Sở Thông tin - Truyền thông, công bố kết quả điều tra bước đầu vụ hai đối tượng lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 13/8, Cơ quan điều tra Công an Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Hải và Lê Xuân Hải về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng này bị tạm giam 3 tháng 21 ngày để điều tra. , lúc 15 giờ ngày 4/8/2009, tại Trung tâm Dạy nghề Lái xe, thuộc Công ty TNHH vận tải ô tô Gia Lai, số 31 Chu Văn An, phường Phù Đổng, TP Pleiku, cơ quan Công an Tỉnh Gia Lai bắt quả tang ông Lê Hải (SN 1962, quê quán Gia Lai, tạm trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM) đang nhận 100 triệu đồng của ông Đoàn Đức Lập, Giám đốc Cty trên. Lê Hải là đối tượng không nghề nghiệp, trước đây là phóng viên Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam tại TPHCM. Từ lời khai bước đầu của Lê Hải, cơ quan điều tra bắt khám xét nơi ở ông Lê Xuân Hải, phường Ia Kring, TP Pleiku (Gia Lai) đối tượng có liên quan đến vụ cưỡng đoạt số tiền 500 triệu đồng mà họ đã ra giá với ông Lập. Tất cả thẻ nhà báo, thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam của hai đối tượng này đều hết hạn.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=169270&channelid=12