Tạm giữ 15 đối tượng càn quấy trên phố

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong đêm 12 và rạng sáng 13-11, các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa và Hai Bà Trưng, đã phát hiện, bắt giữ 15 đối tượng cùng phương tiện có hành vi nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng. Ngoài ra, lực lượng tuần tra kiểm soát còn phát hiện một đối tượng vận chuyển 2 bình khí cười. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 12-11, tổ công tác Y13/141 (Công an thành phố) do Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15, (Phòng Cảnh sát giao thông) làm Tổ trưởng hóa trang tuần tra tại địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phát hiện trên đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) xe mô tô mang biển kiểm sát 29T2-139.xx có biểu hiện độ pô, chạy tốc độ cao. Sau khi ghi hình vi phạm, tổ công tác bám theo đến ngã tư Tràng Tiền – Trần Quang Khải thì tổ chức chặn dừng. Tại chỗ, người điều khiển xe mô tô được làm rõ là Đ. Q. D (sinh năm 2004; ở quận Hà Đông, Hà Nội) đã không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Cùng thời gian trên, tại tổ công tác Y10/141 (Công an thành phố) do Thiếu tá Phạm Văn Luyến (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Phòng Cảnh sát giao thông) tuần tra trên đường Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng) đã phát hiện bắt giữ hai nam thanh niên điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 29 E2-428.xx và 34 E1-299.xx có hành vi nẹt pô gây náo loạn đường phố. Tại Công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, danh tính hai nam thanh niên được làm rõ là Lê Thành Đ (sinh năm 1998; ở quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Văn L (sinh năm 2003; ở tỉnh Bắc Ninh).

Vào rạng sáng 13-11, tổ công tác Y10 còn chặn giữ thành công Vũ Tuấn A (sinh năm 2001; ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển mô tô lạng lách, nẹt pô trên phố Nguyễn Công Trứ, Phố Huế.

Phòng Cảnh sát giao thông thông tin, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, các tổ công tác 141 tăng cường tuần tra, xử lý các thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, đặc biệt vào các đêm cuối tuần và ngày lễ. Trong quá trình bắt giữ, các tổ công tác luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, người tham gia giao thông và đối tượng. Cùng với việc tổ chức truy quét, các đơn vị chủ động tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, rà soát lý lịch, các mối quan hệ của đối tượng. Căn cứ lời khai của đối tượng lực lượng chức năng sẽ xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát hiệu quả. Độ tuổi các đối tượng vi phạm thường từ 16-25 tuổi.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/1047339/tam-giu-15-doi-tuong-can-quay-tren-pho