Tạm giữ 2 côn đồ đâm chết người tại quán nhậu

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Văn (SN 2004, ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) và Nguyễn Phước Thiện (SN 2003, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi giết người.

Vào khoảng 0h15’ ngày 8/3, Văn điều khiển xe mô tô từ TP Bến Tre về Mỏ Cày Bắc. Khi đi ngang quán nhậu “Sáng Đêm” tại xã Sơn Đông (TP Bến Tre), Văn dừng xe với ý định vào quán mượn bật lửa để hút thuốc.

Lúc này anh Đ.V.K. đang nhậu trong quán “Vô Lượng Tửu” kế bên quán “Sáng Đêm”, chạy ra chặn đầu xe của Văn vì tưởng là bạn mình.

Khi biết đã nhận nhầm người, anh K. quay lại bàn tiếp tục nhậu. Lúc này, Văn nghĩ mình đang bị kiếm chuyện nên gọi cho Thiện đến giải quyết.

2 đối tượng Thiện và Văn tại cơ quan Công an.

2 đối tượng Thiện và Văn tại cơ quan Công an.

Khi đến quán “Vô Lượng Tửu”, Thiện bước vào hất văng bàn tiệc và rút dao bấm trong người ra để dọa mọi người. Lúc này, Lê Minh Hiếu (SN 2003, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) đang ngồi nhậu, đứng dậy cầm 2 vỏ chai bia đi về phía Văn. Văn liền rút dao bấm giấu trong người đâm 1 nhát vào ngực của Hiếu. Thấy vậy, Thiện chạy đến đâm thêm 1 nhát vào sau lưng Hiếu.

Hiếu bỏ chạy thì bị Văn và Thiện rượt theo nhưng không tìm thấy. Văn và Thiện quay trở lại, dùng mã tấu tiếp tục đập phá quán. Riêng Hiếu được đưa vào bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi biết tin Hiếu tử vong, Văn và Thiện đã đến cơ quan Công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Lĩnh - Minh Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giu-2-con-do-dam-chet-nguoi-tai-quan-nhau-i646447/