Tạm giữ 2 nghi can trong đường dây làm 'sổ đỏ' giả

Các đối tượng có khả năng làm 'sổ đỏ' cực nhanh mà chủ sử dụng đất không cần đến các cơ quan thẩm quyền. Tuy nhiên, qua đối chiếu xác định các 'sổ đỏ' này là giả.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng tháng 7/2022, bà Đỗ Thị Loan (SN 1969), trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa thông qua mối quan hệ và được giới thiệu bà Lê Thị Dung (SN 1987), trú phường 2, TP Tuy Hòa có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ- sổ đỏ) và nhà ở mà chủ sở hữu đất không cần trực tiếp đến cơ quan nhà nước, nên đã liên hệ nhờ Dung làm.

Dung đồng ý nhận làm GCNQSDĐ với số tiền thỏa thuận là 40 triệu đồng và “tạm ứng” 7 triệu đồng, 33 triệu còn lại sẽ nhận khi giao sổ.

Đến chiều ngày 10/3, bà Dung cùng ông Nguyễn Ngọc Phú (SN 1980), trú phường 2, TP Tuy Hòa đến nhà bà Loan để đưa GCNQSDĐ và nhà ở cho bà Loan và nhận số tiền còn lại.

Khi giao dịch đang diễn ra thì bị lực lượng công an phát hiện, khống chế, đồng thời tiến hành niêm phong và tạm giữ tài liệu, đồ vật trong đó có 1 tờ giấy màu trắng hồng, kích thước (37,5x26,2cm) mặt trước tờ giấy có dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” số PY747424 mang tên ông Huỳnh Tấn Tiện (SN 1970) và bà Đỗ Thị Loan (SN 1969), cùng trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

 Hai đối tượng Lê Thị Dung và Nguyễn Ngọc Phú. Ảnh: HT.

Hai đối tượng Lê Thị Dung và Nguyễn Ngọc Phú. Ảnh: HT.

Công an thành phố Tuy Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng Lê Thị Dung và Nguyễn Ngọc Phú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 21/2, ông Trần Văn Đ (SN 1961) và bà Bùi Thị C (SN 1958), cùng trú xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, được bà L giới thiệu gặp gỡ Dung để nhờ làm 2 ‘sổ đỏ” với giá 130 triệu đồng.

Chỉ 2 ngày sau, ông bà D, C được Dung giao 2 sổ đỏ và thanh toán chi phí như đã thỏa thuận.

Tuy nhiên trong quá trình làm mang sổ đỏ đến UBND xã Hòa Kiến để làm thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở, đối chiếu dữ liệu hồ sơ lưu trữ, cán bộ địa chính – xây dựng xã, đã phát hiện 2 sổ này đều là giả.

Ngoài điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Tuy Hòa đang đấu tranh làm rõ dấu hiệu tội phạm làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, liên quan đến các ‘sổ đỏ’ mà Dung, Phú đã làm dịch vụ cho khách hàng.

V.H

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tam-giu-2-nghi-can-trong-duong-day-lam-so-do-gia-136751.html