Tạm giữ 2 nghi phạm liên quan vụ thi thể người đàn ông tại Quảng trường

Làm việc với 2 nghi phạm sau khi một người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não, tử vong, các đối tượng khai nhận đã tấn công nạn nhân sau khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Hai đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Ngày 5/3, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Thọ (SN 1983), trú xã Ia Ka, huyện Chư Pah) và Nguyễn Lý (SN 1964), trú xã Diên Phú, Chư Pah để điều tra làm rõ về nguyên nhân tử vong của người đàn ông ở Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Trước đó, khoảng 17h ngày 1/3, người đi tập thể dục phát hiện thi thể một trung niên tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Tây Sơn, Pleiku nên đã báo cơ quan công an.

Qua xác minh, công an xác định nạn nhân là ông Bùi Hồng Phụng (SN 1970), trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, Pleiku.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại quảng trường lúc sáng sớm. Ảnh: CTV.

Quá trình điều tra, Công an đã triệu tập 2 nghi phạm là Thọ và Lý để làm việc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 10h ngày 6/2, cả hai ngồi uống rượu ở dưới chân cầu số 3 (thuộc tổ 5, phường Thống Nhất, Pleiku) với ông Phụng.

Trong lúc uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn, Thọ và Lý đã dùng tay, chân và điếu cày đánh vào vùng đầu, bụng làm ông Phụng bị thương.

Ông Phụng được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện quân y 211 trong tình trạng chấn thương sọ não kín, vỡ lún xương trán phải, chấn thương vùng ngực.

Ngày 12/2, ông Phụng xin ra viện, sau đó bỏ nhà đi lang thang. Đến khoảng 17h ngày 1/3, người dân phát hiện thi thể ông Phụng tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Sơn Nam

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tam-giu-2-nghi-pham-lien-quan-vu-thi-the-nguoi-dan-ong-tai-quang-truong-84140.html