Tạm giữ 22 đối tượng hỗn chiến bằng 'bom xăng' tại TP. Biên Hòa

Liên quan đến vụ ẩu đả bằng 'bom xăng' tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai), Công an đã tạm giữ 22 đối tượng để lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Ngày 16/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ 22 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bằng “bom xăng” và nổ súng xảy ra tại đường Phạm Văn Thuận thuộc phường Tân Mai vào tối ngày 15/5.

Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn tình cảm liên quan đến bạn gái, Đinh Văn Đức (sinh năm 2003, ngụ phường Tân Mai) và Trần Hoàng Lâm (sinh năm 2004, ngụ phường Bình Đa) đã có xảy ra ẩu đả. Sau đó, đến ngày 14/5 hai nhóm thanh niên này lên mạng xã hội hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 15/5, Đức và Lâm gọi khoảng 40 thanh niên để tham gia vụ ẩu đả. Hầu hết thanh niên tham gia cuộc hỗn chiến có tuổi đời từ 16 đến 19 tuổi, trong đó một số đang là học sinh.

Những người này mang theo dao phóng, bom xăng, súng bắn đạn cao su đến điểm hẹn trên đường Phạm Văn Thuận. Quá trình ẩu đả, Đức bị trúng đạn cao su ở đùi phải, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường vụ ẩu đả khoảng 150m trên đường Phạm Văn Thuận, lực lượng công an xác định các đối tượng có sử dụng 2 khẩu súng bắn đạn cao su, thu giữ 10 vỏ đạn kim loại màu vàng đồng; 1 vỏ pháo nổ dạng pháo banh tròn; 4 chai “bom xăng”; 1 dao phóng lợn tự chế.

Hiện, Công an TP. Biên Hòa đang bị tạm giữ để lấy lời khai với 22 đối tượng, ngoài ra lực lượng chức năng xác định hơn 20 đối tượng khác có liên quan và đang tiếp tục truy xét.

Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 15/5 trên đường Phạm Văn Thuận có 2 nhóm thanh niên rượt chém nhau từ cây xăng số 6 tới gần cổng UBND phường Tân Mai. Khi đến khu vực gần cầu Vạt (phường Tân Mai, Biên Hòa), 2 nhóm lao vào ẩu đả, ném "bom xăng" về phía nhau.

Vụ ẩu đả khiến người đi đường tại thời điểm đó kinh hãi, có người tại hiện trường dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng xã hội. Hình ảnh từ clip cho thấy 2 nhóm thanh niên có sử dụng chất cháy nổ, lửa lan ra vương vãi trên đường, đồng thời có âm thanh giống như tiếng súng nổ.

Xem thêm video được quan tâm:

Minh Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//tam-giu-22-doi-tuong-hon-chien-bang-bom-xang-tai-tp-bien-hoa-169220516144456666.htm