Tạm giữ 3 người trói thiếu niên đánh giày vì nghi trộm tiền

Nghi Văn trộm 1,7 triệu đồng, 3 người đã tìm rồi trói nạn nhân vào gốc cây ven đường ở Hà Nội. Công an đã tạm giữ họ để điều tra.

Ngày 19/9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Huệ (35 tuổi); Bùi Thị Hường (25 tuổi) cùng trú quận Hoàng Mai và Hoàng Văn Lưu (20 tuổi, quê Thanh Hóa) về các hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Hình ảnh thiếu niên 16 tuổi bị trói vào gốc cây. Ảnh: P.T.

Theo cảnh sát, hai hôm trước, người dân ven đường Lê Duẩn phát hiện nhóm người trên bắt giữ rồi trói Văn (16 tuổi, đã đổi tên, quê Phú Thọ) ở gốc cây gần công viên Thống Nhất.

Bị đám đông bao vây yêu cầu thả cháu bé, Huệ và 2 người còn lại bỏ đi. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng triệu tập 3 nghi can để làm rõ.

Tại cơ quan công an, 3 người trên khai họ biết Văn khi đi đánh giày. Sáng 17/9, do nghi ngờ Văn trộm 1,7 triệu đồng nên đi tìm.

Thấy Văn trong quán Internet gần bến xe Mỹ Đình, 3 người ép nạn nhân lên taxi. Trên đường đi, Hường lục lấy 70.000 đồng trong túi quần của Văn.

Đến gần công viên Thống Nhất, Huệ và Hường trói nạn nhân vào gốc cây. Theo cảnh sát, 3 người đang bị tạm giữ đều thất nghiệp.

Hiện trường vụ việc đối diện công viên Thống Nhất. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-giu-3-nguoi-troi-thieu-nien-danh-giay-vi-nghi-trom-tien-post878117.html