Tạm giữ 4 ngư dân đưa 18 quả mìn tự chế ra biển đánh cá

4 ngư dân tàng trữ 18 quả mìn, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm trên tàu cá, bị lực lượng biên phòng bắt quả tang.

Sáng 27-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình - cho biết qua tuần tra, kiểm soát trên biển, các lực lượng thuộc đơn vị này đã phát hiện và tạm giữ 4 ngư dân có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Bốn ngư dân, gồm: Đặng Thế Dỹ (SN 1969 - thuyền trưởng) cùng 3 thuyền viên khác là Lê Đức Thái (SN 1977), Nguyễn Văn Bảy (SN 1971) và Nguyễn Thái Tứ (SN 1972, cùng ngụ tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Bốn ngư dân Quảng Bình bị tạm giữ vì có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu

Bốn ngư dân Quảng Bình bị tạm giữ vì có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26-4, sau nhiều ngày mật phục trên biển, Đồn Biên phòng Ngư Thủy phối hợp với lực lượng Phòng phòng chống tội phạm và Ma túy BĐBP Quảng Bình đã bắt quả tang tàu cá mang số hiệu: QB 1039 - TS do Đặng Thế Dỹ cùng 3 thuyền viên trên đang đánh bắt vùng biển, cách bờ biển xã Ngư Thủy Trung (huyện Lệ Thủy) khoảng 2 hải lý, có hành vi tàng trữ vật liệu nổ.

8 quả mìn mà nhóm ngư dân dùng để đánh bắt thủy hải sản

Tang vật thu giữ, gồm: 18 quả mìn các loại có trọng lượng 13kg, 74 kíp nổ và 21 đoạn dây cháy chậm. Các đối tượng khai nhận tàng trữ số vật liệu trên để đánh bắt thủy hải sản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Đặng Thế Dỹ, lực lượng đánh án đã phát hiện và thu giữ 1 cối bê tông và 1 chày inox dùng để đâm, giả thuốc nổ trước khi gói thành từng quả mìn mang ra biển để đánh cá.

Một số tang vật liên quan khác

Hiện lực lượng biên phòng Quảng Bình đang mở rộng điều tra vụ việc, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tam-giu-4-ngu-dan-dua-18-qua-min-tu-che-ra-bien-danh-ca-20190427092314796.htm