Tạm giữ 4 sà lan và hơn 2.000 mét khối cát tại biển Cần Giờ

Thời điểm kiểm tra, trên các sà lan có hơn 2.000 m3 cát và trên mỗi sà lan có khoảng 20 máy hút cát.

Sà lan bị bộ đội biên phòng tạm giữ - Ảnh: Đức Thắng

Khoảng 0 giờ 5 ngày 24.10, tại khu vực biển H.Cần Giờ (TP.HCM), tổ tuần tra của Đồn biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội biên phòng TP.HCM kiểm tra 4 sà lan: SG-7772, HD-2043, SG-6764 và HP-4721, do ông Vũ Hữu Đức (48 tuổi), Vũ Hữu Mạnh (40 tuổi, cùng ngụ Hải Dương); Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Nguyễn Văn Đạo (24 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình) làm thuyền trưởng.

Thời điểm kiểm tra, trên các sà lan có hơn 2.000 m3 cát và trên mỗi sà lan có khoảng 20 máy hút cát. Tuy nhiên, các thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như số cát nói trên.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đương sự, đồng thời tạm giữ phương tiện để điều tra, xử lý.

Đàm Huy

Đức Thắng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tam-giu-4-sa-lan-va-hon-2000-met-khoi-cat-tai-bien-can-gio-1016720.html