Tạm giữ 5 nghi can trong vụ giết người, phi tang xác

Cả 5 đối tượng này và nạn nhân đều nghiện ma túy đá, cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Thọ

Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến vụ giết anh Nguyễn Đức Thọ, 32 tuổi, trú tại thôn 4, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), rồi chở xác đi phi tang tại đèo Đaguri trên Quốc lộ 55, thuộc địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

5 đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm: Trần Quang Hiển, 30 tuổi, trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc; Nguyễn Xuân Vạn, 30 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm; Nguyễn Văn Đạt, 33 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm; Trần Văn Quý, 33 tuổi và Trần Thị Ngọc, 18 tuổi, đều trú tại phường 2, thành phố Bảo Lộc. Cả 5 đối tượng này và nạn nhân đều nghiện ma túy đá, cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, anh Nguyễn Đức Thọ đi khỏi nhà và mất tích nhiều ngày. Đến ngày 9-12, thấy anh Thọ không trở về nên gia đình đã trình báo công an vào cuộc tìm kiếm.

Ngay sau khi trình báo công an, chiều cùng ngày, ngành chức năng nhận được tin báo từ một số người dân ở xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) phát hiện thi thể nam thanh niên đang trong thời gian phân hủy tại 1 hố sâu nằm sát bên bìa rừng (cạnh Quốc lộ 55, thuộc ngã ba Hồng Châu, xã Đa Mi).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 10-12, Công an TP Bảo Lộc đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), 1 trong những nghi can sát hại anh Thọ.

Bước đầu Vạn khai nhận, tối 7-12, anh Thọ cùng Vạn và 3 thanh niên khác ăn nhậu tại phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). Trong cuộc nhậu, anh Thọ đã xảy ra mâu thuẫn với Vạn và 3 thanh niên còn lại. Hậu quả, anh Thọ bị Vạn và 3 người bạn giết chết.

Sau khi gây án, Vạn cùng 1 thanh niên trong nhóm đã bỏ thi thể anh Thọ vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến xã Đa Mi để phi tang xác.

HƯƠNG GIANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tam-giu-5-nghi-can-trong-vu-giet-nguoi-phi-tang-xac-564704.html