Tạm giữ 7 đối tượng trong vụ truy sát khiến 3 người trong 1 gia đình bị thương

Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại thôn 3, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), cơ quan công an vừa tạm giữ hình sự 7 đối tượng.

Theo thông tin mới nhất từ Công an thành phố Sầm Sơn liên quan tới vụ truy sát bằng dao, súng tại xã Quảng Hùng, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Lê Đức Tùng (SN 1992), Nguyễn Quang Nhất (SN 1998), Lê Đình Đạt (SN 1999), Lê Văn Mạnh (SN 1998), Lê Đình Lực (SN 1998), Nguyễn Quang Hùng (SN 1991) đều ở phường Quảng Minh, TP.Sầm Sơn và Cù Huy Hoàng (SN 1998) ở phường Quảng Vinh, TP.Sầm Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu công an TP.Sầm Sơn: Do mâu thuẫn ban đầu từ việc cháu L.H.A, học sinh lớp 7 trường THCS Quảng Hùng bị một số học sinh cùng trường đánh, khoảng 11h30’ ngày 18/10 người thân của cháu L.H.A đã đến nhà anh Lê Bá Huy (SN 1984) ở thôn 3, xã Quảng Hùng yêu cầu con anh Huy là cháu L.T.N.Q dẫn đến nhà các học sinh đánh cháu H.A nhưng anh Huy không đồng ý nên 2 bên đã xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát…

Hiện trường vụ truy sát khiến 3 người trong 1 gia đình bị thương vong

Hiện trường vụ truy sát khiến 3 người trong 1 gia đình bị thương vong

Thời điểm xảy ra vụ việc, Lê Đức Tùng đang uống bia cùng với bạn bè ở thị trấn huyện Quảng Xương, nghe tin đã rủ các đối tượng này cùng về để nói chuyện. Khi về đến ngã tư Quảng Hùng thì Tùng dừng xe và mở cốp sau cho những người đi cùng lấy hung khí gồm 1 gậy bóng chày, 1 súng tự chế bắn cồn, 1 dao lê lao vào nhà tấn công gia đình anh Huy, số còn lại thì nhặt gạch, đá, mảnh kính bên lề đường ném vào nhà.

Phía trong nhà anh Huy thấy vậy cũng dùng gạch đá ném lại. Hậu quả có 7 người bị thương, trong đó phía bên Lê Đức Tùng có 4 người bị thương gồm: ông Lê Đứ Toàn ( bố đẻ Lê Đức Tùng), Nguyễn Quang Nhất, Lê Đức Tùng và Lê Đình Lực. Phía bên gia đình anh Huy có 3 người bị thương gồm: ông Lê Bá Thân (bố đẻ anh Huy), anh Lê Bá Huy và cháu L.T.N.Q ( con anh Huy).

Các đối tượng cùng hung khí gây án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Sầm Sơn đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ và vận động 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc ra đầu thú, thu giữ 2 khẩu súng bắn cồn và bắn đạn diêm, 1 dao lê, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, vào khoảng 11h40 trưa 18/10 tại thôn 3, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, gia đình ông Lê Bá Thân (SN 1956) đang ăn cơm trưa, bất ngờ một nhóm côn đồ đã xông vào nhà dùng dao chém loạn xạ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến các thành viên trong gia đình ông Thân không kịp trở tay nên đã bị nhóm đối tượng nói trên chém nhiều nhát vào người. Chưa dừng lại ở đó, một đối tượng đã dùng súng (loại tự chế) bắn vào người ông Thân, con trai ông Thân là anh Lê Bá Huy (SN 1984) và con gái anh Huy là cháu L. T. Q. (SN 2007), khiến cả ba bị thương.

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tam-giu-7-doi-tuong-trong-vu-truy-sat-khien-3-nguoi-trong-1-gia-dinh-bi-thuong-20191019193227121.htm