Tạm giữ bệnh nhân đánh điều dưỡng viên ở phòng cấp cứu

Tú khai do xin số mã vùng điện thoại của cảnh sát không được, ông ta lao từ trên băng ca cấp cứu xuống đánh 2 nữ điều dưỡng, đập phá đồ đạc tại phòng cấp cứu bệnh viện.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ Dương Viết Linh Tú (43 tuổi, trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an lấy lời khai của Dương Viết Linh Tú. Ảnh: T.T.

Công an lấy lời khai của Dương Viết Linh Tú. Ảnh: T.T.

Đêm 25/8, Tú đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới để sơ cứu vết thương do bị đánh.

Khi điều dưỡng trực Ngô Thị Hạnh mời bệnh nhân này nằm lên cáng để xem xét vết thương thì ông Tú bỏ ra ngoài nói chuyện với hai người đi cùng. Nữ điều dưỡng sau đó đưa xe băng ca đi theo, khuyên anh Tú nằm lên rồi đẩy về vị trí cấp cứu.

Tú lao đến đánh nữ điều dưỡng của bệnh viện. Ảnh: Cắt từ video.

Tuy nhiên, bệnh nhân này từ chối hợp tác, lăng mạ nhân viên y tế khi họ đề nghị rửa vết thương. Đang nằm trên băng ca, người đàn ông 44 tuổi xông đến bàn trực, dùng giỏ nhựa đựng đồ đánh vào vai điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Thanh (40 tuổi).

Khai nhận tại cơ quan điều tra, người đàn ông 43 tuổi nói có xin nhân viên bệnh viện mã vùng điện thoại của cảnh sát 113. Không thấy nữ điều dưỡng trả lời, ông ta liền chạy đến hành hung 2 nữ điều dưỡng bệnh viện.

Người đàn ông này sau đó còn chạy vào đuổi đánh chị Hạnh, đập phá một số đồ đạc của bệnh viện và đe dọa nhân viên bảo vệ.

Sau khi bị bảo vệ bệnh viện khống chế, Tú đã bỏ về nhà. Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Linh Tú.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tam-giu-benh-nhan-danh-dieu-duong-vien-o-phong-cap-cuu-post984775.html