Tạm giữ cặp vợ chồng câm điếc chém người đi đường

Điều tra vụ nam thanh niên bị đâm trọng thương sau va chạm giao thông, cảnh sát đang tạm giữ vợ chồng Tùng và một người khác.

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Trịnh Vinh Quang (sinh năm 1997, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trương Sơn Tùng (sinh năm 1989, em họ Quang) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm, vợ Tùng) về nhà về hành vi Cố ý gây thương tích.

Anh Tân bị chém gục trên đường. Ảnh do người dân cung cấp.

Anh Tân bị chém gục trên đường. Ảnh do người dân cung cấp.

Tối 24/11, sau khi chếnh choáng hơi men, Quang chở vợ chồng Tùng (cùng bị câm điếc bẩm sinh) lang thang trên đường. Đến gần Trường Tiểu học Tân Mai, xe của Quang va quệt với xe máy do anh Tân (sinh năm 1991, quê Bắc Ninh) điều khiển.

Va chạm không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng hai bên đã lao vào xô xát. Quang, Tùng bị cáo buộc đánh anh Tân khiến thanh niên này bỏ chạy.

Sau đó, Tân vào quán phở cầm dao đuổi đánh lại đối thủ. Lúc này, quang cầm ghế nhựa ném về phía anh Tân rồi quật ngã nạn nhân xuống đường.

Cùng lúc đó, Tùng chạy đến giằng con dao từ tay Tân, chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Qua điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nghi phạm liên quan. Còn nạn nhân trong vụ án đang hôn mê sâu.

Theo Nguyễn Hằng/Gia đình & Xã hội

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tam-giu-cap-vo-chong-cam-diec-chem-nguoi-di-duong-post1014745.html