Tạm giữ cụ bà 73 tuổi gây án mạng vì mâu thuẫn ngoài đồng

Do tranh chấp rãnh nước giữa đồng, bà Nga dùng dao bài cắt cẳng chân và cẳng tay ông Liên khiến ông này bị đứt động mạch chủ tử vong. Hiện bà Nga đã được CA huyện Việt Yên bàn giao cho Phòng CSHS CA tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Nga, SN 1945, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ công an huyện Việt Yên để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng và nạn nhân là hàng xóm, trong lúc nóng giận vì tranh chấp ranh giới đất đai cụ bà 73 tuổi gây án mạng

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lan cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo địa phương đã cử cán bộ bảo vệ hiện trường, đồng thời, thông báo vụ việc lên cấp trên.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 8/4, tại cánh đồng thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hung thủ là bà Nguyễn Thị Nga (73 tuổi). Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Liên (63 tuổi).

Thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Ban (70 tuổi, ngụ xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang) cùng vợ là bà Nga xảy ra mâu thuẫn với ông Liên tại cánh đồng ở thôn Thượng.

Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, ông Nguyễn Văn Liên bị bà Nga dùng dao cắt cẳng chân và cẳng tay.

Ông Liên đã được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều.

Nhận được tin báo, CA huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân sự việc. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ bà Nga đã điều tra làm rõ vụ án.

Thu Hiền (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tam-giu-cu-ba-73-tuoi-gay-an-mang-vi-mau-thuan-ngoai-dong-3922639-c.html