Tạm giữ đối tượng đánh chết bạn nhậu rồi ra đầu thú

Xảy ra mâu thuẫn sau chầu rượu, Luân về nhà mang theo hung khí đánh bạn nhậu tử vong.

Đối tượng Nguyễn Tri Ayun Luân.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong, khoảng 17h ngày 16/1, anh Trĩu Xìu V. (40 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà ở buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar. V. mời Nguyễn Tri Ayun Luân cùng một số người trong buôn đến tham gia.

Đến 19h cùng ngày, 3 người uống hết 3 lít rượu thì giữa Luân và V. xảy ra mâu thuẫn. Thấy V. lấy một khẩu súng cồn tự chế dọa bắn, Luân sợ hãi bỏ về.

Tuy nhiên, thông tin trên Infonet, trong đêm, Luân đã 2 lần quay lại nhà anh V. để đánh trả thù.

Lần thứ nhất, Luân mang một cây gỗ đánh liên tiếp 2 cái vào đầu anh V. rồi bỏ về khi được mọi người can ngăn. Lần thứ hai, Luân tiếp tục cầm một cây gậy bằng nhôm quay sang nhà anh V. đòi đánh nạn nhân nhưng cũng được can ngăn. Anh V. được đưa vào nhà ngủ nhưng đã tử vong vào khoảng 3h ngày 17/1.

Khoảng 5h ngày 17/1, Luân đến Công an thị trấn Ea Pốk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sáng ngày 18/1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tri Ayun Luân (29 tuổi, trú tại ở buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giu-doi-tuong-danh-chet-ban-nhau-roi-ra-dau-thu-a418986.html