Tạm giữ hai người xuất cảnh trái phép qua Campuchia tìm 'việc nhẹ lương cao'

Hai thanh niên đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua Campuchia thì bị lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện và tạm giữ.

Chiều 16/5, Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý hai người xuất cảnh trái phép qua Campuchia theo lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao".

Hai đối tượng xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: MĐ

Hai đối tượng xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: MĐ

Cụ thể, ngày 15/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Công an huyện Đức Huệ thực hiện tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Tại khu vực cột mốc 189, ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng khả nghi, có dấu hiệu đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, tạm giữ hai người này.

Qua làm việc, cả hai khai tên Nguyễn Trần Duy Khánh (26 tuổi, trú TP.HCM) và Lê Nguyễn Thiện Tân (22 tuổi, ở Vĩnh Long). Hai người được giới thiệu qua Campuchia làm việc thông qua mạng Facebook và được chỉ dẫn đi ô tô đến khu vực biên giới xã Mỹ Quý Tây để xuất cảnh trái phép.

Theo Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thời gian qua đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn một số trường hợp tìm cách xuất cảnh trái phép qua Campuchia theo lời rủ rê, lôi kéo làm "việc nhẹ lương cao".

Qua đó, lãnh đạo Đồn biên phòng này khuyến cáo người dân không nghe các đối tượng dụ dỗ để xuất cảnh trái phép. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lừa gạt, bóc lột sức lao động, bị đánh đập và cũng dễ trở thành nạn nhân của mua, bán người.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-giu-hai-nguoi-xuat-canh-trai-phep-qua-campuchia-tim-viec-nhe-luong-cao-2143912.html