Tạm giữ hàng trăm đồng hồ Rolex, Montblanc nghi giả

Hơn 500 đồng hồ nghi giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới bị Đội Quản lý thị trường số 29 tạm giữ.

Hơn 500 đồng hồ không nguồn gốc bị tạm giữ ở Sài Gòn Trưa 8/11, Đội Quản lý thị trường số 29 tạm giữ hơn 500 đồng hồ tại cơ sở kinh doanh ở số 149/25 Lê Thị Riêng, quận 1, do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Trưa 8/11, Đội Quản lý thị trường số 29 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM) bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồng hồ tại số 149/25 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành (quận 1). Cửa hàng đồng hồ do ông T.Q.Đ (quê Hà Nội) làm chủ, được UBND quận 1 cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2014.

Qua kiểm tra, hơn 500 đồng hồ mang thương hiệu nổi tiếng như: Rolex, Montblanc, Omega, Hublot… được bày bán nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ ghi rõ nguồn gốc.

Hàng trăm đồng hồ không có hóa đơn, chứng từ bị tạm giữ. Ảnh: An Huy.

Hàng trăm đồng hồ không có hóa đơn, chứng từ bị tạm giữ. Ảnh: An Huy.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hơn 500 đồng hồ trên, chờ xác minh để xử lý.

“Chúng tôi tiếp tục mời đại diện các hãng đồng hồ nổi tiếng này đến giám định, xác minh thật, giả để có hướng xử lý”, đại diện Đội Quản lý thị trường số 29 cho biết.

Vị trí cửa hàng bán đồng hồ bị kiểm tra. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-giu-hang-tram-dong-ho-rolex-montblanc-nghi-gia-post890719.html